Nhóm vũ trang ở miền Đông Ukraine quyết không đầu hàng

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Reuters cho biết, các phần tử vũ trang ở miền đông Ukraine không hạ vũ khí đầu hàng theo lời kêu gọi của Kiev.

Thời hạn do chính phủ Ukraine đưa ra để các phần tử vũ trang thân Nga tại các tỉnh miền đông Ukraine đầu hàng đã qua nhưng không có dấu hiệu đầu hàng nào của các phần tử này.
Trước đó, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov tuyên bố nước này sẽ thực hiện chiến dịch chống khủng bố tổng lực, có sự tham gia của quân đội tại miền đông Ukraine. Ông Ukraine cũng hứa hẹn sẽ không truy tố bất cứ phần tử vũ trang nào đầu hàng trước buổi sáng ngày 14/4.
Người biểu tình đốt bánh xe để tự vệ tại thành phố Sloviansk.
Người biểu tình đốt bánh xe để tự vệ tại thành phố Sloviansk.
Tuy nhiên, theo phóng viên của Reuters tại Sloviansk, cờ Nga vẫn bay trên trụ sở cảnh sát vào lúc 9h sáng giờ địa phương trong khi các phần tử vũ trang giấu mặt vẫn củng cố hàng rào phòng ngự bằng lốp xe và túi cát xung quanh 2 tòa nhà này. Phóng viên này cho hay, một chiếc xe tải đang chở thêm lốp xe đến để giúp các phần tử vũ trang củng cố phòng ngự.
Tờ Kiev Post trước đó đưa tin trong ngày 13/4, đã xuất hiện xe bọc thép của quân đội Ukraine gần ngoại ô thành phố Sloviansk.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Churkin cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu chính phủ Ukraine ngừng cuộc nội chiến chống lại những người dân của họ.
“Cộng đồng quốc tế nên yêu cầu chính phủ Maidan ngừng cuộc chiến chống lại người dân của họ”, ông Churkin phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để thỏa luận về tình trạng miền đông Ukraine.
Đụng độ đã xảy ra giữa các lực lượng chính phủ và các phần tử vũ trang ở Sloviansk khiến mỗi bên đều có thương vong.

Ukraine dùng quân đội trấn áp biểu tình ở Kharkov

(Kiến Thức) -Chiến dịch “chống khủng bố” bao gồm quân đội và cảnh sát của Ukraine đã đẩy lùi người biểu tình ở Kharkov.

Theo quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov, chiến dịch “chống khủng bố” của Ukraine đã thành công đẩy lùi người biểu tình ra khỏi tòa thị chính của thành phố Kharkov- thành phố lớn thứ 2 của nước này, 70 người biểu tình đã bị bắt giữ.
Thông báo này được ông Arsen Avakov đưa ra trên trang Facebook của ông. Ông còn cho biết thêm chiến dịch “chống khủng bố” được tiến hành ở thành phố Kharkov vào ngày 8/4/2014.

Ukraine tiến hành chiến dịch tổng lực chống khủng bố

(Kiến Thức) - Chính phủ Ukraine sẽ tiến hành chiến dịch tổng lực có sự tham gia của quân đội nhằm vào các phần tử vũ trang tại các thành phố miền đông.

Tổng thống tạm quyền Oleksander Turchinov cho biết chính phủ Ukraine đang lên kế hoạch bắt đầu chiến dịch tổng lực chống khủng bố có sự tham gia của quân đội nhằm vào những phần tử vũ trang thân Nga.
“Kẻ thù không dừng lại và tiếp tục gây hấn ở phía đông đất nước. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia đã quyết định sẽ thực hiện một chiến dịch chống khủng bố tổng lực có sự tham gia của các lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng tôi không cho phép Nga lặp lại những gì đã diễn ra ở Crimea ở các tỉnh miền đông Ukraine”, tổng thống tạm quyền Ukraine tuyên bố.

Máy bay MH370 bị bắt cóc ở Afghanistan?

(Kiến Thức) - Một nguồn tin tiết lộ với tờ MK.ru của Nga rằng, máy bay số hiệu MH370 bị bắt cóc tới khu vực Kandaher của đất nước Afghanistan.

Theo đó, MK.ru - được coi là một tờ báo chính thống ở Nga – đã trích dẫn một số nguồn tin bí mật trong các cơ quan an ninh đặc biệt cho hay, “máy bay Malaysia mất tích đang hạ cánh trên một con đường làng với một chiếc cánh bị gãy. Tất cả các hành khách đều sồng sót và sống ở những túp lều nhỏ”.
Tuy nhiên, trang báo này chỉ cung cấp những thông tin này mà không đưa ra quá nhiều suy đoán về số phận của máy bay Malaysia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới