Theo trang abc.net.au, kẻ xả súng Naveed Akram, 24 tuổi, đã có mối liên hệ từ lâu với một mạng lưới ủng hộ tổ chức IS tại Australia. Tuy nhiên, Naveed Akram không nằm trong danh sách theo dõi chống khủng bố, và cha anh ta, Sajid Akram, nghi phạm xả súng còn lại, cũng không bị cấm sở hữu súng hợp pháp trước khi họ nổ súng vào một buổi lễ Hanukkah trên bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng hôm 14/12.
Cơ quan Tình báo Nội địa Australia (ASIO) đã điều tra Naveed Akram vào năm 2019 sau khi phát hiện mối liên hệ của anh ta với một nhóm IS ở Sydney. Quan chức chống khủng bố giấu tên tiết lộ rằng cuộc điều tra cũng đã xác định được mối liên hệ của Naveed với Wisam Haddad, một giáo sĩ khét tiếng ở Sydney, Australia.
Tuy nhiên, Thủ tướng Anthony Albanese ngày 15/12 cho biết, trong một cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, ASIO không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Sajid hay Sajid bị cực đoan hóa.
"Haddad cũng chưa bao giờ bị buộc tội khủng bố, bất chấp mối quan hệ lâu dài của ông ta với các phần tử khủng bố người Australia và các thủ lĩnh thánh chiến nước ngoài", nguồn tin cho hay.
Trong khi đó, một cuộc điều tra của chương trình Four Corners hồi đầu năm nay đã xác định Haddad là một thủ lĩnh tinh thần của mạng lưới ủng hộ IS ở Australia.
Một cựu đặc vụ ngầm của ASIO, có mật danh là Marcus, nói với chương trình này rằng ông từng nhiều lần cảnh báo về việc giáo sĩ Haddad đang truyền bá tư tưởng cực đoan cho giới trẻ tại trung tâm cầu nguyện Al Madina Dawah ở Bankstown.
Dù vậy, thông qua luật sư, ông Haddad "kiên quyết phủ nhận mọi hiểu biết hoặc liên quan đến vụ xả súng xảy ra tại bãi biển Bondi".
>>> Mời độc giả xem thêm video về khoảnh khắc người dân tước vũ khí của một kẻ xả súng trên bãi biển ở Australia