Nhận tin nhắn của con gái, người mẹ bị lừa 40 triệu đồng

Tin tưởng tin nhắn con gửi cho mình là thật, một người mẹ bị lừa 40 triệu đồng. Đây hóa ra là chiêu lừa đảo khiến netizen phải cảnh báo người thân.

Câu chuyện về bà C. (68 tuổi; trú tại: Long Biên, Hà Nội) nhận được tin nhắn Messenger có nickname và hình ảnh đại diện giống tên tài khoản con gái bà với nội dung nhờ “mẹ” chuyển hộ 40 triệu đồng đang gây bão khắp các diễn đàn mạng.

Theo đó, tài khoản này lấy lý do ứng dụng SmartBanking của ngân hàng đang bảo trì nên không chuyển tiền được. Do tin tưởng nghĩ đó là facebook của con gái mình nên bà C đã chuyển số tiền 40 triệu đồng vào tài khoản được gửi kèm theo tin nhắn.

g1.jpg
Người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo hiện nay. Ảnh minh hoạ.

Sau khi chuyển tiền xong bà C. gọi điện thoại cho con gái thì được biết con gái không vay tiền của bà và tài khoản facebook đó là mạo danh. Biết mình bị lừa, bà C. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Thời gian qua, nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu trò giả danh người thân, bạn bè bằng cách chiếm quyền tài khoản Facebook hoặc tạo tài khoản giả có hình đại diện, tên giống người quen của nạn nhân. Đây không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy của các đối tượng.

Từ câu chuyện của bà C. nhiều netizen đã truyền tay nhau những bí kíp để giúp người thân rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Nickname Phan Hoàng chia sẻ: "Nếu nhận được tin nhắn như trên việc đầu tiên là gọi điện check lại xem có phải thật là người nhà mình không? Mà tốt nhất theo tôi cần thì gặp trực tiếp chứ không chuyển khoản khi vắng mặt".

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay, mượn tiền, phải luôn bình tĩnh xác minh, nhất là các cuộc gọi có nội dung cần tiền gấp, chuyển tiền ngay. Gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng.

- Tránh bấm vào các đường link lạ, dù người gửi là những người quen.

- Khi chuyển tiền, luôn kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng để chắc chắn họ tên người nhận khớp với người định chuyển tiền.

- Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình.

- Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng qua mạng xã hội

Với thủ đoạn tạo lập hàng chục tài khoản Facebook “ảo” để đăng các bài quảng cáo mua bán thiết bị điện tử trên các hội nhóm, Huỳnh Trường Anh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Ngày 12/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trường Anh (SN 1996, trú huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng bằng hình thức mua bán thiết bị điện tử qua mạng xã hội Facebook, nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Giúp sức nhóm lừa đảo qua mạng, đối tượng lĩnh án 14 năm tù

Ngày 25/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Sơn (SN 1997, ngụ TP Hà Nội) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2022, Sơn được các đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thuê trực trang đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục thuê Sơn tham gia vào nhóm lừa đảo thông qua ứng dụng app “Henho” và “Kynu” (“Hẹn hò”, “Kỹ nữ” - các ứng dụng cung cấp hình ảnh phụ nữ khỏa thân, video nhạy cảm, tìm bạn khác giới để tâm sự...). Nhiệm vụ của Sơn là lập, cung cấp các tài khoản ngân hàng để tiếp nhận số tiền các đối tượng lừa đảo được. Sau đó, Sơn sẽ chuyển toàn bộ số tiền cho đồng bọn và được trả tiền lương 12 triệu đồng/tháng.

Nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng, số tiền giao dịch 25.000 tỷ

Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25.000 tỷ đồng.

Ngày 2-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, cư trú TP Hà Nội) về các tội mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Nhom doi tuong lua dao qua mang, so tien giao dich 25.000 ty
 

Nhom doi tuong lua dao qua mang, so tien giao dich 25.000 ty-Hinh-2
 Hai đối tượng cầm đầu tại cơ quan công an

Đọc nhiều nhất

Tin mới