Biệt thự trái phép trên núi Hải Vân: UBND làm trái Nghị quyết HĐND

Google News

Thái độ của thành phố Đà Nẵng là thực hiện nghiêm Nghị quyết mà HĐND thành phố về việc tháo dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân.

Chiều 3/12, tại buổi làm việc với lãnh đạo một số cơ quan báo chí thông báo về kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa VIII, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định không dừng việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về việc tháo dỡ biệt thự trái phép trên núi Hải Vân của đại gia vàng Ngô Văn Quang.
Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, kỳ họp thứ 14 nêu rõ, cuối tháng 8/2015 phải hoàn thành việc tháo dỡ công trình không phép trên núi Hải Vân của ông Ngô Văn Quang. Tuy nhiên, sau đó UBND thành phố Đà Nẵng xin gia hạn đến 30/11/2015.
Đến nay khu biệt phủ của ông Quang vẫn chưa tháo dỡ. 
Ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khẳng định, đến nay Nghị quyết này đã và đang có hiệu lực. Đây là văn bản đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, không có chuyện "tiền hậu bất nhất". Ông Trần Thọ khẳng định phải thực hiện đúng Nghị quyết này để giữ nghiêm phép nước.
Với tư cách là Bí thư Thành ủy trước đây, hiện nay là Chủ tịch HĐND thành phố, rồi sau này là công dân, ông chấp hành nghiêm Nghị quyết vừa nêu. Cá nhân Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND hay các Ban của HĐND đều không có quyền dừng thực hiện Nghị quyết của HĐND.
Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra theo đơn của người dân là việc của Thanh tra Chính phủ. Còn thái độ của thành phố Đà Nẵng là thực hiện nghiêm Nghị quyết mà HĐND thành phố đã ban hành. Thành phố Đà Nẵng chỉ chấp hành đình chỉ tháo dỡ biệt thự của Ngô Văn Quang khi nào Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Nghị quyết của HĐND trái thẩm quyền, trái các quy định của pháp luật và yêu cầu hủy Nghị quyết.
Ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Thường trực HĐND và cá nhân tôi không chỉ đạo việc dừng việc này. Quan điểm của tôi một lần nữa khẳng định là phải làm đúng kỷ cương phép nước, thượng tôn pháp luật. Đây là thông tin chính thức, không những của cá nhân tôi mà của Thường trực HĐND thành phố”.
Cùng quan điểm với Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ, ông Huỳnh Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố, hiện là Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khẳng định: Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng đến thời điểm này hoàn toàn đúng với Hiến pháp và pháp luật, chưa có sai sót gì.
Nếu Nghị quyết không đúng thì Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị hủy. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa hề có ý kiến gì. Vì vậy, không có chuyện dừng thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng.
Ông Huỳnh Nghĩa thẳng thắn nêu quan điểm: “Trên đèo Hải Vân có 2 người xây dựng trái phép là một anh về hưu mà người ta đã thực hiện. Thế thì không có lý do gì để tồn tại một doanh nghiệp tư nhân mà làm 100 tỷ đồng, hay bao nhiêu tỷ thì không biết. Đấy là anh vi phạm pháp luật, vi phạm quy hoạch, vi phạm vùng cấm thì không thể nào cho tồn tại”.
Ông Huỳnh Nghĩa cho rằng, Công văn của UBND thành phố Đà Nẵng và Thanh tra Chính phủ không thể đứng trên Nghị quyết của HĐND thành phố, vì thế Nghị quyết này phải được thực hiện. Ông Nghĩa cho biết, ngay trong chiều nay (3/12), một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã gọi điện thoại cho ông thanh minh là Thanh tra Chính phủ không can thiệp và cũng không có thẩm quyền dừng thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố. Thanh tra Chính phủ sẽ có công văn hỏa tốc gửi UBND thành phố Đà Nẵng nói rõ chủ trương này.
Hôm nay (3/12), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có văn bản yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng giải trình về việc dừng thực hiện tháo dỡ biệt thự trái phép của ông Ngô Văn Quang.
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nêu rõ: Văn bản của HĐND ngày 27/11, số 94, Thông báo nội dung họp thường kỳ giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng thì "đối với việc xử lý công trình không phép của ông Ngô Văn Quang tại quận Liên Chiểu, đề nghị UBND thành phố báo cáo giải trình cụ thể vụ việc này gửi đến đại biểu HĐND trước kỳ họp và cũng giao cho Ban Pháp chế HĐND tiếp tục giám sát việc thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND thành phố. Như vậy quan điểm của Thường trực từ trước đến nay xuyên suốt là thực hiện nghiêm Nghị quyết.
Theo VOV News

Bình luận(0)