Nam sinh viên ở Huế sập bẫy “bắt cóc online”, bị chiếm đoạt 470 triệu đồng

Sau khi bị các đối tượng thao túng tâm lý, em Nguyễn Văn H (TP Huế) đã chuyển 470 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Ngày 9/9, Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và đang thụ lý vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bắt cóc online nhắm vào sinh viên trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 27/8, sinh viên Nguyễn Văn H. nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng là công an và thông báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của H bị đối tượng xấu sử dụng để rửa tiền và mua bán ma túy.

Đối tượng mạo danh công an yêu cầu em H chứng minh không liên quan đến vụ án, không tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai và phải làm theo hướng dẫn nếu không sẽ bị bắt.

Theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo, Nguyễn Văn H cài ứng dụng Zoom trên điện thoại và gọi video. Trong video, H phát hiện có hình ảnh nhiều người mặc quân phục công an làm việc với một số đối tượng liên quan đến rửa tiền, mua bán ma túy…

z6993167755772-ec3ecdbc14a3c68ac71de7dc4f255038.jpg
Nguyễn Văn H trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Nhóm lừa đảo này yêu cầu H cung cấp thông tin cá nhân, nơi thường trú, nghề nghiệp, số điện thoại của người nhà… Đồng thời, yêu cầu nam sinh viên này chuyển tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp để chứng minh không liên quan đến vụ án và số tiền này sẽ được trả lại sau khi kết thúc điều tra.

Tuy nhiên, khi biết Nguyễn Văn H không có tiền để chuyển, các đối tượng lại tiếp tục dựng lên việc em H nhận được học bổng du học, hướng dẫn gia đình chuyển khoản cho em với số tiền là 460 triệu đồng để nộp lệ phí.

Sau khi em nhận được tiền người nhà chuyển khoản, khoảng 22h ngày 27/8, em H đã chuyển cho các đối tượng 210 triệu đồng. Đến sáng ngày 28/8, em H tiếp tục chuyển cho các đối tượng 260 triệu đồng.

Cùng với việc chiếm đoạt số tiền nói trên, khoảng 11h30 cùng ngày, các đối tượng tiếp tục yêu cầu em H thuê nhà nghỉ để tách biệt mọi người xung quanh nhằm không lộ lọt thông tin vụ án.

Tại đây, các đối tượng lừa đảo yêu cầu em cởi áo quần ra để kiểm tra hình xăm và chụp hình ảnh lại. Những hình ảnh này được gửi cho người nhà, thông báo H đang nợ nần và bị bắt cóc, buộc gia đình gửi 400 triệu đồng nếu không sẽ đánh đập, bán sang Campuchia.

Nhận được thông tin, gia đình em H nhanh chóng báo cho chủ trọ và trình báo sự việc đến Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế.

Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định được nơi sinh viên Nguyễn Văn H thuê nhà nghỉ. Khi công an có mặt, em H vẫn đang sử dụng laptop để trao đổi video call với các đối tượng lừa đảo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video cảnh giác thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc, tống tiền qua điện thoại.

(Nguồn: TTXVN)

Chuyên gia pháp lý lật tẩy chiêu trò 'bắt cóc online'

Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xuất hiện hình thức lừa đảo “bắt cóc online” nhắm vào học sinh, sinh viên để tống tiền, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng vô cùng tinh vi, xảo quyệt khi nhắm vào học sinh sinh viên và người trẻ - nhóm dễ bị tác động tâm lý và thường xuyên sử dụng công nghệ.

Trước tình trạng “bắt cóc online” đang có dấu hiệu lan rộng, gây hoang mang trong dư luận, PV Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp để làm rõ hơn thủ đoạn, kịch bản, chiêu trò “bắt cóc online” cũng như cách phòng ngừa, cảnh giác để không sập bẫy.

Công an Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 'bắt cóc online'

Ngày 6/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Từ Liêm vừa giải cứu một nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online".

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 29/8/2025, Công an phường Từ Liêm nhận được tin trình báo của gia đình anh L (SN 2003) về việc anh bị các đối tượng bắt cóc, nhắn tin đòi chuộc 150 triệu đồng. Đồng thời gia đình nhận được điện thoại của anh nói bị đánh đập, phải chuyển tiền ngay.

capture-8587.png
Ảnh minh họa.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc, tống tiền online”

Sau khi nghe cuộc điện thoại lạ và bị thao túng tâm lý, em Đ.M.N đã thuê phòng khách sạn ở một mình theo sự chỉ dẫn của đối tượng xấu.

Ngày 27/7, thông tin từ Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn “bắt cóc, tống tiền online”, bảo vệ an toàn cho một thiếu niên và ngăn chặn thiệt hại tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng cho người dân.

Trước đó, vào khoảng 12 ngày 26/7, anh Đ.V.T (SN 1973, trú tại tỉnh Đăk Nông) trình báo tới Công an xã Thạch Hà về việc con trai anh – cháu Đ.M.N (SN 2007) – bị một nhóm người lạ gọi điện thông báo đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển khoản 250 triệu đồng để chuộc người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới