AP đưa tin, tiếng nổ vang lên trên bầu trời Dubai vào rạng sáng 17/3 khi quân đội Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nỗ lực đánh chặn các đợt tấn công bằng hỏa lực từ Iran, buộc UAE tạm thời đóng cửa không phận trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
Tình hình đã ổn định
UAE đóng cửa không phận vào rạng sáng 17/3 khi quân đội nước này thông báo đang “đáp trả các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái từ Iran”.
Việc đóng cửa nhanh chóng được dỡ bỏ sau đó, hãng thông tấn nhà nước WAM dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE. Giới chức cho biết “tình hình đã ổn định”, cho phép các chuyến bay hoạt động trở lại.
Theo hãng thông tấn WAM, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục gây cháy tại kho chứa dầu ở Fujairah, một tiểu vương quốc của UAE nhiều lần bị tấn công trên bờ biển phía đông giáp Vịnh Oman. Không có ai bị thương trong vụ việc.
Thông báo đột ngột về việc đóng cửa không phận cho thấy UAE đang phải cân bằng giữa việc duy trì hoạt động của các hãng hàng không đường dài như Emirates và Etihad, trong khi các cuộc tấn công từ Iran vẫn tiếp diễn.
Trước đó, vào ngày 16/3, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã khiến bồn chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Dubai - sân bay bận rộn nhất thế giới về lượng khách quốc tế - bốc cháy.
Israel mở đợt tấn công mới vào Tehran, tăng cường không kích Beirut
Quân đội Israel sáng 17/3 cho biết đã tiến hành các đợt tấn công mới trên khắp Tehran, đồng thời nhắm vào các tay súng lực lượng Hezbollah ở thủ đô Lebanon. Hezbollah bắt đầu phóng rocket vào miền bắc Israel sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran từ ngày 28/2.
Các cuộc không kích của Israel đã khiến khoảng 850 người ở Lebanon thiệt mạng, hơn 1 triệu người - tương đương khoảng 20% dân số nước này - phải rời bỏ nhà cửa, theo Chính phủ Lebanon. Một số binh sĩ Israel đã tiến vào miền nam Lebanon, làm dấy lên lo ngại Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn.
Israel cũng ghi nhận hai loạt tên lửa từ Iran nhằm vào Tel Aviv vào sáng 17/3 và khu vực phía nam Biển hồ Galilee. Không có thương vong nào được báo cáo.
Israel đã thực hiện khoảng 7.600 cuộc không kích vào Iran, phá hủy 85% hệ thống phòng không và 70% bệ phóng tên lửa của Iran, theo phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani.
Hơn 1.300 người đã thiệt mạng tại Iran, theo Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran.
Tại Israel, 12 người đã thiệt mạng do tên lửa của Iran. Mỹ mất 13 binh sĩ trong cuộc xung đột.
Nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu
Nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng hiện hữu, chỉ một số ít tàu thuyền qua được eo biển Hormuz - tuyến đường thủy trọng yếu vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới.
Giá dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, vẫn duy trì trên 100 USD/thùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị một số quốc gia điều tàu chiến tới để đảm bảo eo biển Hormuz luôn thông suốt. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông chưa nhận được cam kết cụ thể nào.
Trong khi đó, đề cập đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, eo biển vẫn mở nhưng không dành cho Mỹ, Israel và các đồng minh của họ".
Việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa đang khiến kinh tế thế giới bất ổn, đẩy giá năng lượng tăng cao, đe dọa nguy cơ thiếu lương thực tại các nước nghèo, làm mất ổn định các quốc gia dễ tổn thương và gây khó khăn cho nỗ lực của các ngân hàng trung ương nhằm hạ giá tiêu dùng.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Xung đột Trung Đông đe dọa an ninh lương thực