Móc câu xuyên thủng mắt bé trai 13 tuổi, nguy cơ mất thị lực

Một tai nạn khi đi câu khiến bé trai 13 tuổi bị lưỡi câu xuyên thủng giác mạc, tổn thương nhiều cấu trúc của nhãn cầu.

Lưỡi câu xuyên thủng giác mạc

Trưa 24/8/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhi Tr.B.N.L, 13 tuổi, học sinh lớp 8, trú tại xã Phú Sơn, Ninh Bình, trong tình trạng chấn thương mắt phải rất nặng. Đáng chú ý, lưỡi câu vẫn còn găm trong mắt.

Theo gia đình, sáng cùng ngày, cháu L. cùng một người bạn đi câu cá. Do đứng gần nhau, khi người bạn giật cần câu, lưỡi câu văng sang và ghim sâu vào mắt phải của cháu.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng nhiều cấu trúc của mắt. Cụ thể, trẻ bị rách da mi dưới; móc câu xuyên qua vết rách da mi, tiếp tục xuyên thủng giác mạc. Tiền phòng bị xẹp, thể thủy tinh bị đục và vỡ. Do tổn thương nặng, toàn bộ phần bán phần sau của nhãn cầu hiện chưa thể quan sát.

moc-cau.jpg
Lưỡi câu cắm sâu vào mắt bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật lấy lưỡi câu ra khỏi mắt, khâu phục hồi mi và giác mạc, đồng thời tiêm thuốc nội nhãn.

Sau phẫu thuật, thị lực mắt phải của bệnh nhi hiện đếm ngón tay ở khoảng cách 0,4 m. Trẻ đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Theo các bác sĩ, đây là chấn thương mắt đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ để lại di chứng lâu dài đối với thị lực.

Thước, bút cũng có thể gây chấn thương mắt nặng

Không chỉ tai nạn do lưỡi câu, những vật dụng quen thuộc trong học tập và vui chơi cũng có thể trở thành tác nhân gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

Tại Khoa Chấn thương Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh nhi N.T.H.A, 12 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội, vừa được điều trị chấn thương mắt phải sau khi chơi cùng bạn.

Trong lúc vui chơi, bệnh nhi bị bạn ném thước kẻ và chiếc thước trúng trực tiếp vào mắt. Khi nhập viện, mắt phải của trẻ phù nề, rách giác mạc vùng trung tâm, vỡ và đục thể thủy tinh. Thị lực chỉ còn nhận biết bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1 m.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương cảnh báo, thước kẻ, bút, compa và nhiều vật dụng khác nếu bị cầm, ném hoặc sử dụng sai cách đều có thể gây chấn thương mắt nặng.

Trong bối cảnh năm học mới đang đến gần, nguy cơ này càng cần được phụ huynh, giáo viên và nhà trường lưu ý. Trẻ cần được hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng đồ dùng học tập, đồng thời hình thành thói quen không đùa nghịch bằng các vật sắc nhọn.

moc-cau-2.jpg
Bác sĩ thăm khám lại mắt cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương khuyến cáo, phòng ngừa chấn thương mắt ở trẻ cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và giáo viên. Khi đi câu hoặc đứng xem câu cá, trẻ cần giữ khoảng cách an toàn với người đang sử dụng cần câu, đặc biệt khi người này chuẩn bị vung hoặc giật cần.

Tại trường học, học sinh cần được nhắc nhở không ném, chĩa hoặc đùa nghịch bằng thước, bút, compa và các vật sắc nhọn. Nhà trường cũng cần chủ động xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, nhất là trong giờ ra chơi và các hoạt động tập thể.

Làm gì khi dị vật cắm vào mắt?

- Không tự ý kéo hoặc lấy dị vật đang cắm trong mắt.

- Không dụi, ấn hoặc chà xát mắt.

- Giữ trẻ bình tĩnh, hạn chế cử động vùng mắt bị thương.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được xử trí.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Làm việc tại nhà vòng xoáy cô lập và trầm cảm đằng sau màn hình

Nam sinh ở Quảng Trị bị móc câu cắm sâu vào đỉnh đầu

Tai nạn từ móc câu tuy thường bị xem nhẹ nhưng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương nghiêm trọng nếu xảy ra ở vị trí nguy hiểm.

Ngày 14/4, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân bị móc câu 3 tiêu cắm sâu vào vùng đỉnh đầu.

Theo đó, bệnh nhân là em B.T.Đ (15 tuổi, trú phường Đồng Thuận) nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, đau nhiều, chảy máu do lưỡi câu xuyên qua da đầu. Theo lời kể, trong lúc đi câu cùng bạn, do không giữ khoảng cách an toàn nên em bị vướng lưỡi câu vào đầu.

Bé trai gặp nguy hiểm khi bị lưỡi câu móc vào mặt tại Nghệ An

Một bé trai 15 tuổi ở Nghệ An bị lưỡi câu móc sâu vào mặt trong lúc câu cá, được cấp cứu kịp thời để tránh tổn thương nặng.

Ngày 6/4, thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí một trường hợp bé trai 15 tuổi bị lưỡi câu cá móc sâu vào vùng hàm dưới – gò má phải.

Theo đó, bệnh nhi trú tại xã Tân An được người nhà đưa vào nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, vết thương vùng mặt có dị vật kim loại cắm sâu, nguy cơ tổn thương mô mềm và nhiễm trùng.

Hai trẻ chấn thương mắt nặng vì móc câu ghim vào mắt

Đây là hai ca chấn thương mắt rất nặng và phức tạp do móc câu găm vào mắt, đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài, khả năng phục hồi thị lực hạn chế.

Liên tiếp trong hai ngày 13 và 18/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận hai ca chấn thương mắt do móc câu găm vào mắt. Tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ nhãn khoa cảnh báo về tình trạng câu cá không đảm bảo khoảng cách an toàn, đã gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc, có thể gây mù lòa vĩnh viễn.

Tối 13/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân T.H.A, 15 tuổi (trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng mắt trái bị chấn thương rất nặng, đau nhức, mờ mắt và phù nề nghiêm trọng, móc câu cắm vào mi trên. Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, cháu H.A đang xem bạn câu nhái và bị bạn câu giật khiến lưỡi câu ghim vào mắt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới