Viagra, caffeine có thể cứu sống trẻ sinh non

Google News

(Kiến Thức) - Caffeine và Viagra là những chất thường được sử dụng để trị bệnh người lớn, nhưng nó có thể cứu sống được những trẻ sơ sinh thiếu tháng.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế trẻ em ở Mỹ đã sử dụng Caffeine và Viagra như các loại thuốc chăm sóc toàn diện cho trẻ sơ sinh thiếu tháng.
Trẻ sinh non thường có hiện tượng quên thở liên tục, nhưng caffeine đã được chứng minh là giúp trẻ nhớ phản xạ thở bằng các kích thích não bộ, màng ngăn và phổi. Caffeine được sử dụng như thuốc cho hầu hết những đứa trẻ sinh non tại Bệnh viện chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh (NICUs).
 Em bé sinh non tại Bệnh viện chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh.
"Việc kích thích phổi làm việc sẽ có tác dụng tốt cho não của trẻ sinh non trong tương lai, ngăn ngừa các vấn đề về thần kinh suốt đời", Tiến sĩ Edward Apepherd cho hay.
Mặt khác, Nitric oxid có trong Viagra không chỉ giúp cho việc “giao ban” giường chiếu, mà nó còn giúp trẻ thiếu cân tăng nhanh và duy trì được trọng lượng nhất là đối với trẻ sinh non và trẻ thiếu cân.
Việc điều trị bằng oxit nitric là rất quan trọng trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng ở trẻ nhỏ. Tại đơn vị chuyên chăm sóc trẻ em của bệnh viện Hoàng gia ở Melbourne, Úc, một nhóm trẻ sơ sinh đã được sử dụng Viagra trong một số phương pháp điều trị mới.
Khi cai sữa người ta đã cho 15 cháu bé sử dụng Viagra chỉ một lần, không cháu nào bị tăng huyết áp phổi. Nói chung ở những em uống Viagra được xuất viện sau điều trị cấp nhanh hơn 4 lần so với trẻ không sử dụng.
Linh Chi (Theo Foxnews)

Bình luận(0)