Đồ dùng cần chuẩn bị cho con khi đi du lịch biển

Google News

(Kiến Thức) - Khi cho con khi đi du lịch biển, bạn nên nhớ kỹ những điều dưới đây.
 

Mỗi năm, có rất nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra với nạn nhân là các em nhỏ ở các khu du lịch. Đây là tiếng chuông báo động cho các bậc bố mẹ trong việc dạy dỗ và bảo vệ con em mình. Nhất là trong dịp mua hè,thời điểm nhiều gia đình cho con đi du lịch biển… Bạn nên nhớ kỹ những lưu ý sau đây để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các bé, tránh các sự cố về sức khỏe hay các tai nạn đáng tiếc.
 Ảnh minh họa.
Chuẩn bị áo phao đầy đủ
Nên nhớ kĩ nguyên tắc mặc áo phao cho con nhỏ khi tắm biển hoặc đi tàu. Đây là biện pháp chống đuối nước phổ biến và hữu hiệu nhất.
 Ảnh minh họa. 
Anh Luật (41 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Khi mặc áo phao cho con nhỏ cũng cần kiểm tra kĩ xem áo phao có bị hỏng, xì hơi hay không, gài áo kỹ càng... Rất nhiều trường hợp đuối nước ngay cả khi đã dùng phao bơi. Vì thế, bạn phải luôn luôn để mắt tới con và chỉ cho con chơi trong tầm tay kiểm soát của cha mẹ. Nhiều người thường chủ quan để con tự dùng phao, điều này rất nguy hiểm vì trẻ sẽ dễ bị cuốn ra xa mà không biết, nhiều khả năng sẽ bị sóng đánh úp mà bạn phản ứng không kịp”.
Áo phao đã cứu được rất nhiều trẻ nhỏ khi tai nạn xảy ra. Vì thế, đừng bao giờ quên mặc áo phao cho con ngay từ khi đặt chân lên tàu. Nếu tàu không có áo phao thì không nên cho con lên tàu, không nên tự tin vào khả năng bơi lội của mình có thể cứu được em bé bởi tai nạn xảy ra rất nhanh và không ai kịp phản xạ.
Chống cảm lạnh, say nắng
Ngoài nguy cơ bị đuối nước còn rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe trẻ nhỏ các bậc làm cha mẹ cũng nên nhớ như nhiễm lạnh, say nắng... hay thậm chí là phải sơ cứu như thế nào cho trẻ nhỏ khi gặp trường hợp khẩn cấp.
 Nên đội mũ đầy đủ cho trẻ khi đi biển để tránh bị say nắng. Ảnh minh họa. 
"Bố mẹ không nên dễ dãi cho con thoải mái ngâm nước quá lâu để tránh bé bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm sốt. Cần nghiêm khắc quy định thời gian cho các bé tắm, lý tưởng nhất là không quá 2 tiếng liên tục. Ngay sau khi con lên bờ, bạn phải chuẩn bị khăn tắm khô để lau người rồi tráng nước ngọt và thay đồ khô cho con. Ngay cả khi đã lên bờ nhưng cơ thể dính nước cũng khiến bé nhiễm lạnh. Việc tắm không sạch nước biển còn khiến da bé bị mẩn đỏ, ngứa ngáy, dị ứng", chị Lê Yến (Hà Nội) chia sẻ. 
Say nắng khi chơi ngoài trời dưới cái nắng gay gắt của các vùng biển cũng khiến nhiều bố mẹ phải đau đầu. Các mẹ cần chuẩn bị mũ dày để che chắn cho con trước khi ra ngoài trời, đảm bảo che đầu và gáy khỏi ánh nắng trực tiếp và tốt nhất không nên cho con ra ngoài chơi từ 10h đến 15h vì lúc này nắng gay gắt nhất. Cần chuẩn bị nước uống đầy đủ cho các con. Việc này giảm thiểu nguy cơ say nắng và dị ứng khi đi biển.
Đối với trường hợp trẻ nhỏ bị say nắng, ngay lập tức đưa bé vào bóng râm, trong nhà, quạt mát nhẹ nhàng, không nên cho vào phòng điều hòa ngay bé sẽ bị shock nhiệt. Bạn lau người bé bằng nước mát, cho uống oresol. Nếu tình trạng nặng hơn thì bạn đưa bé đến bệnh viện.
Chế độ ăn uống hợp lý 
Phụ huynh cần để ý xem con mình có bị dị ứng các loại đồ ăn hải sản hay không. Trừ trường hợp các bé còn bú mẹ và ăn dặm thì khi cho con đi du lịch biển,  Có nhiều loại thức ăn bé chưa từng thử bao giờ bạn cũng không nên mạo hiểm bởi nếu dị ứng xảy ra thì rất khó xoay xở, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nên tránh các loại đồ ăn có hàm lượng thủy ngân cao như cá kình, cá kiếm, cá ngừ, cá thu lớn.
 Ảnh minh họa. 
Tốt nhất bạn nên nghe bác sĩ tư vấn trước khi bắt đầu chuyến đi, tham khảo các mũi tiêm phòng chống dị ứng để con có sức khỏe tốt nhất suốt hành trình.
Nhụy Hồ

Bình luận(0)