"Mây đen" bao phủ cuộc họp bốn bên về Ukraine

(Kiến Thức) - Cuộc họp 4 bên gồm EU, Mỹ, Nga và Ukraine sẽ khó lòng tạo ra bước đột phá nào trong quá trình thảo luận tìm ra giải pháp về bất ổn ở Ukraine.

Theo đó, vào ngày hôm nay, đại diện 4 bên gồm: Ủy viên đối ngoại EU Catherine Ashton, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - vừa tề tựu ở Geneva (Thụy Sỹ) để tham gia cuộc họp bàn về cách giải quyết tình hình căng thẳng ở Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Geneva để tham dự cuộc họp bốn bên.
 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Geneva để tham dự cuộc họp bốn bên.
Tuy nhiên, dư luận quốc tế nhận định, sự kiện này sẽ khó đi đến thành công bởi các bên vẫn còn những bất đồng chưa thế giải quyết. Một đại diện của đoàn ngoại giao Mỹ xin đề nghị giấu tên cho hay, cuộc gặp gỡ này khó có thể tạo ra không gian đối thoại thẳng thắn cho Nga và Ukraine.
Theo đó, ông Deshchytsya cho biết, Kiev sẽ yêu cầu Moscow ngừng hỗ trợ cho những gì ông gọi là “hoạt động khủng bố” ở miền đông Ukraine. “Yêu cầu chính của chúng tôi là nhằm giảm căng thẳng tình hình ở miền đông mà thôi”, ông phát biểu.
Trong khi đó, vào đêm trước của cuộc đàm phán (tức tối 16/4), hai nước Nga và Mỹ đã có “lời qua tiếng lại” với nhau. Cụ thể, Washington yêu cầu Moscow dừng “khiêu khích” ở miền đông Ukraine và cảnh báo rằng, họ đang chuẩn bị những lệnh trừng phạt mới lên Kremlin. Theo đại diện từ phía Mỹ, các lệnh mới này có khả năng sẽ được thông báo vào sáng sớm hôm 18/4 nếu cuộc họp 4 bên ở Geneva không đi đến thống nhất.
Đáp trả lại, phía Nga nói rằng, chính quyền Obama đang hậu thuẫn cho “cuộc chiến tranh chống của người Ukraine chống lại chính công dân của họ”.
Căng thẳng giữa các nước phương Tây và Moscow đã lên cao sau khi Crimea tuyên bố độc lập với Ukraine và chính thức sáp nhập Liên bang Nga.

Lực lượng vũ trang “lạ” lập chốt chặn ở Sloviansk, Ukraine

(Kiến Thức) - Sau hành động đánh chiếm trụ sở hai cơ quan chính quyền ở Sloviansk, nhóm lính có vũ trang "lạ" đã lập ra các điểm chốt chặn dọc quốc lộ.

Một người chiến binh có vũ trang thân Nga vội xua tay không cho phóng viên chụp hình khi đang đứng gác ở một trạm kiểm soát mới lập ra trên con đường dẫn vào thành phố Sloviansk hôm 12/4.
Một người chiến binh có vũ trang thân Nga vội xua tay không cho phóng viên chụp hình khi đang đứng gác ở một trạm kiểm soát mới lập ra trên con đường dẫn vào thành phố Sloviansk hôm 12/4.

Khủng hoảng Ukraine: lộ kế hoạch B của Tổng thống Putin

(Kiến Thức) - Nếu kế hoạch liên bang hóa Ukraine thất bại, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ dùng tới phương án B, đó là triển khai 40.000 binh sĩ ở dọc biên giới nước này.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, Nga hy vọng khu miền đông Ukraine nhận được nhiều quyền tự trị hơn và không tính tới chuyện lặp lại viễn cảnh giống ở Crimea. Thực tế, Tổng thống Putin đã điều hàng nghìn binh sĩ dọc biên giới phía đông giáp với Ukraine. Đây được coi là lời nhắc nhở về cam kết của ông trong việc bảo vệ những người Nga sinh sống ở quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên, việc can thiệp quân sự chỉ là phương án B của ông Putin. Thay vì lặp lại việc làm ở Crimea, điện Kremlin chỉ muốn chính quyền Kiev liên tục cân bằng giữa phương Tây và Nga. Việc tăng quyền tự chủ ở khu vực miền đông (vốn chủ yếu sử dụng tiếng Nga) sẽ giúp nước này có thêm quyền phủ quyết thông qua sự ảnh hưởng của họ trong cộng đồng nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

Miền đông Ukraine "rực lửa", tàu Mỹ báo động cao ở Biển Đen

(Kiến Thức) -Tàu chiến Mỹ ở Biển Đen được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự ở miền đông.

Tờ Washington Time đưa tin, các tàu chiến Hải quân Mỹ ở Biển Đen đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch chống khủng bố chống các phần tử vũ trang ở miền đông.
Theo hãng thông tấn AP, đã có đấu súng dữ dội tại sân bay gần thành phố Slavyank khi quân đội chính phủ Ukraine chiếm lại sân bay này. Thị trưởng Kramatorsk cho hay, các lực lượng chính phủ Ukraine đã chiếm lại sân bay quân sự này. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, có ít nhất 4 phần tử vũ trang đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc đấu súng kể trên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.