Lực lượng Nga chiếm vị trí chiến lược Ukraine sau giao tranh dữ dội

Tại mặt trận phía tây Avdiivka, Quân đội Nga đang tăng cường đẩy mạnh tấn công.

Ngày 3/4, hình ảnh Quân đội Nga tấn công vào vị trí của Ukraine ở tiền tuyến phía tây Avdiivka đã được công khai. Nhóm lính xung kích này của Nga là đại đội có biệt danh “Edelweiss”. Đại đội “Edelweiss” đã giao tranh dữ dội với lực lượng Ukraine và sau nhiều nỗ lực, đại đội đã chiến được vị trí chiến lược này.  

Trên tiền tuyến, Quân đội Nga đẩy mạnh không kích tại nhiều mặt trận, trong đó chiến sự diễn ra dữ dội tại mặt trận phía tây Avdiivka, nơi có các vị trí quân sự quan trọng của Ukraine.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tấn công ở tiền tuyến, quân đội Nga cũng đã tăng cường không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, Quân đội Nga đang tiếp tục làm giảm “tiềm năng chiến đấu” của Ukraine. Kể từ tháng 1, hơn 14.000 thiết bị quân sự của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy, bao gồm 1.200 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác.

Luc luong Nga chiem vi tri chien luoc Ukraine sau giao tranh du doi

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (Ảnh: Telegram/Bộ Quốc phòng Nga)

Ông Sergey Shoigu cũng cho biết thêm, chỉ riêng trong tháng 3, Quân đội Nga đã thực hiện 190 cuộc tấn công nhóm và 2 cuộc tấn công lớn vào Ukraine bằng cách sử dụng vũ khí chính xác, máy bay không người lái, nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước này.

Máy bay không người lái thường xuyên được Nga sử dụng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo thông tin được Losarmour.info công khai, từ ngày 23 đến 29/3, Quân đội Nga đã phá hủy 29 phương tiện và vũ khí hạng nặng bằng máy bay không người lái Lancet. Tám xe tăng chiến đấu chủ lực; 8 khẩu pháo tự hành, trong đó có 2 khẩu Krab do Ba Lan sản xuất và 2 khẩu M109 do Mỹ sản xuất; 7 khẩu pháo kéo, trong đó có 5 khẩu M777 do Mỹ sản xuất; 3 xe bọc thép chở quân; 2 khẩu phòng không, trong đó có khẩu Oerlikon GDF do Đức sản xuất; một xe chiến đấu bộ binh và một xe cơ động cao của Ukraine bị vô hiệu hóa.

Luc luong Nga chiem vi tri chien luoc Ukraine sau giao tranh du doi-Hinh-2

Lancet là loại máy bay không người lái được phát triển bởi Tập đoàn ZALA Aero, một công ty con của Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Kalashnikov Concern (Nga). Công ty sản xuất hai phiên bản máy bay không người lái, phiên bản Izdeliye-52 có thời gian hoạt động 30 phút, đầu đạn nặng 1 kg và phiên bản lớn hơn Izdeliye-51 có thời gian hoạt động 40 phút, được trang bị đầu đạn nặng 3 kg.

Máy bay không người lái Lancet bay về phía khu vực được chỉ định bằng hệ thống dẫn đường quán tính với sự hỗ trợ của GLONASS. Sau khi đến khu vực, người điều khiển sẽ sử dụng hệ thống quang điện thông qua liên kết dữ liệu hai chiều để phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu. Sau đó, một hệ thống đo khoảng cách bằng laser sẽ điều khiển quá trình phát nổ của đầu đạn.

Những nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn máy bay không người lái Lancet bằng hỏa lực phòng không, tác chiến điện tử… hầu hết đều không thành công. Quân đội Nga ngày càng sử dụng nhiều loại máy bay không người lái Lancet để tấn công các phương tiện và vũ khí hạng nặng của Ukraine ở phía sau chiến tuyến.

Pháo tự hành 'con cua' Ba Lan viện trợ cho Ukraine bị phá hủy

Trong cuộc xung đột Ukraine hiện nay, những khí tài quân sự không có sự bảo vệ từ hệ thống phòng không dễ hứng chịu đòn tấn công của máy bay không người lái (UAV) cảm tử.

Theo trang Voenhronika.ru, UAV cảm tử Lancet Nga đang bay trên vùng trời của một thị trấn thuộc khu vực Donbass thì phát hiện xe pháo tự hành Krab của quân đội Ukraine triển khai tại đó. Lập tức, chiếc UAV cảm tử thực hiện đòn tấn công vào khí tài đối phương. Một UAV trinh sát bay gần đó đã ghi lại cảnh tượng chiếc UAV cảm tử tập kích khẩu pháo.

Quân đội Ukraine tới nay chưa phản hồi về những hình ảnh được trang quân sự Nga đăng tải.

AHS Krab, nghĩa là ‘con cua’ trong tiếng Ba Lan, là pháo tự hành được Tập đoàn quân sự BAE Systems của Anh sản xuất và đưa vào sử dụng bởi quân đội Ba Lan vào đầu thập niên 2010. Số liệu thống kê từ trang Mil.in.ua của Ukraine cho thấy, Kiev đã nhận viện trợ từ Ba Lan ít nhất 18 pháo tự hành AHS Krab kể từ tháng Sáu tới nay.

Phao tu hanh 'con cua' Ba Lan vien tro cho Ukraine bi pha huy

Pháo AHS Krab của Ukraine. Ảnh: Mil.in.ua

Theo số liệu được đăng trên trang Military Today, AHS Krab nặng 49,8 tấn; dài 11,7m tính cả nòng; rộng 3,5m; cao 3,4m. Khả năng nâng góc nòng của loại pháo này nằm trong khoảng từ -3,5 đến 70 độ, và kíp vận hành có 5 binh sĩ. Tốc độ bắn tối đa đạt 6 phát/phút.

Phao tu hanh 'con cua' Ba Lan vien tro cho Ukraine bi pha huy-Hinh-2

Một hệ thống điện tử lắp nằm bên trong pháo AHS Krab. Ảnh: defence-ua.com

Tương tự nhiều loại pháo khác của quân đội các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), AHS Krab sử dụng loại đạn pháo cỡ 155mm với tầm bắn đạt 30km. Ngoài ra, xe còn trang bị thêm một súng máy WKM-B sử dụng cỡ đạn 12,7 x 99mm NATO để chống lại bộ binh đối phương.

Phao tu hanh 'con cua' Ba Lan vien tro cho Ukraine bi pha huy-Hinh-3

Các ống phóng lựu đạn khói lắp trên AHS Krab. Ảnh: Mil.in.ua

Để che tầm nhìn của đối phương khi AHS Krab tham gia thực chiến, các nhà thiết kế vũ khí Ba lan đã cho lắp đặt 8 ống phóng lựu đạn khói ở hai bên nòng pháo.

Hai vũ khí đáng gờm của Nga đang cản trở cuộc phản công của Ukraine

Ngoài hệ thống phòng thủ nhiều lớp trên mặt đất Nga đã xây dựng ở mặt trận phía Nam, giờ đây cuộc phản công của Ukraine còn phải đối mặt với những mối đe dọa khác trên bầu trời.

Theo giới phân tích và các binh lính trên chiến trường, lực lượng Nga đang tấn công quân đội Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) và bom dẫn đường. Đây là chiến lược được Nga sử dụng để khai thác những điểm yếu của Ukraine, trong đó bao gồm cả thực tế Kiev có hệ thống phòng không hạn chế và số lượng máy bay chiến đấu ít hơn nhiều do với Nga.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên không ở Zaporizhzhia bằng cách sử dụng 2 loại vũ khí có sẵn với số lượng lớn: UAV tấn công tự sát và bom dẫn đường. Các mối đe dọa trên không này đã làm phức tạp thêm nỗ lực của Ukraine trong cuộc phản công ở Zaporizhzhia – vốn là chía khóa để Kiev cắt đứt tuyến đường tiếp tế cho Nga từ Crimea.

Chiến thuật mới của Nga trên chiến trường đẩy quân Ukraine vào thế khó

Các vị trí tiền phương của Quân đội Ukraine đã hứng chịu hỏa lực pháo binh ác liệt chưa từng có của Quân đội Nga.

Chien thuat moi cua Nga tren chien truong day quan Ukraine vao the kho

Việc áp dụng chiến thuật mới nhất của Quân đội Nga ngày càng hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh pháo binh của Ukraine hiện đang lâm vào cảnh thiếu đạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới