Lừa 1,4 triệu USD với chiêu khoe xe sang, du thuyền

19 người có liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia vừa bị bắt tại Hong Kong. Tổng thiệt hại tới 1,4 triệu USD.

11 người đàn ông và 8 người phụ nữ (trong độ tuổi từ 18 đến 31) đã bị bắt vì thực hiện âm mưu lừa đảo tiền mã hóa trong tuần này. Cảnh sát Hong Kong nhấn mạnh trong số những người bị bắt có một số người là thành viên của hội Tam Hoàng. Bên cạnh đó, có 10 người đóng vai trò thành viên cốt yếu của tổ chức lừa đảo.

Vụ lừa đảo đã biến khoảng 170 người trở thành nạn nhân với tổng thiệt hại lên tới 1,4 triệu USD. Không chỉ đến từ Hong Kong, các nạn nhân còn đến từ các nền kinh tế khác, bao gồm Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Vương quốc Anh.

Giới cảnh sát Hong Kong tịch thu 9 máy tính, 128 chiếc điện thoại thông minh, khoản tiền mặt trị giá khoảng 180.000 USD, số tiền mã hóa trị giá khoảng 6.500 USD và một chiếc siêu xe.

Để điều hành đường dây lừa đảo, nhóm tội phạm đã thuê mặt bằng trong các tòa nhà thương mại ở Hong Kong. Đồng thời, chúng thuê người trẻ quảng bá cho thương vụ làm ăn của mình bằng cách chỉ họ khoe tiền, khoe xe sang và du thuyền trên các trang mạng xã hội nhằm lôi kéo thêm nạn nhân.

Lua 1,4 trieu USD voi chieu khoe xe sang, du thuyen

Tổ chức lừa đảo tiền mã hóa đã lấy đi của các nạn nhân tổng 1,4 triệu USD. Ảnh: Bitcoin News.

“Tổ chức lừa đảo sử dụng một ứng dụng giả và một số trang web giả mạo để lừa người dùng”, Tam Wai-shun - Giám đốc bộ phận tội phạm cảnh sát Hong Kong - nhận xét.

Trên ứng dụng và trang web giả mạo, tài khoản tiền mã hóa của nạn nhân sẽ hiển thị thông tin cho thấy trạng thái đang phát sinh lãi. Tuy nhiên, đó là thông tin sai lệch.

Chỉ tới khi các nạn nhân không thể rút tiền khỏi tài khoản, họ mới phát hiện ra rằng mình đã bị lừa. Ngay sau đó, những kẻ lừa đảo đã "bốc hơi" cùng số tiền khách hàng chuyển vào ứng dụng và những khoản tiền mã hóa.

Trong vụ lừa đảo tiền mã hóa này, cảnh sát Hong Kong ghi nhận trường hợp một nạn nhân mất tới gần 100.000 USD - đánh dấu mức tổn thất lớn nhất trong một vụ lừa đảo.

Hơn 100 tỷ trong tài khoản bị khoắng sạch, nháy mắt mất gia tài

Gần đây, tội phạm công nghệ cao sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lập website giả mạo ngân hàng hòng chiếm đoạt tài khoản và rút tiền của người bán hàng online.

Lập website giả lừa người bán hàng online

Mới đây, một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô rất lớn đã bị triệt phá. Cầm đầu đường dây này là Lê Anh Tuấn (SN 1989, ngụ Quảng Trị). Hai đồng phạm là Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, ngụ huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị, thuê trọ tại TP. Huế).

Tuấn phân công Dũng, Thành lập nhiều trang Facebook ảo, tham gia các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online rồi nhắn tin trò chuyện mua hàng. Còn Tuấn thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam.

Tin bán hàng trên ti vi, bị lừa vài trăm triệu đồng

Từng xem và mua sắm sản phẩm từ các chương trình bán hàng trên truyền hình nên các nạn nhân không lường trước được những trò lừa đảo tinh vi.

Bỗng dưng trúng thưởng

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị T. (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Công ty Quảng cáo Truyền thông online TVShopping được giới thiệu có địa chỉ tại Công viên Phần mềm Quang Trung (Q.12, TPHCM) đã lừa đảo, chiếm đoạt  273 triệu đồng. 

Chân dung nữ hoàng lừa đảo thừa kế hơn 200.000 tỷ

Ruja Ignatova, bà trùm lừa đảo được cho đang giữ khoảng 230.000 đồng Bitcoin, trị giá khoảng 10 tỷ USD.

"Ma thuật" của siêu lừa tiền ảo

Năm 2014, đồng tiền điện tử OneCoin ra đời. Đây là một sản phẩm được tạo ra bởi bàn tay của "siêu lừa" Ruja Ignatova và Sebastian Greenwood.

Đọc nhiều nhất

Tin mới