Vietnam Airlines sẽ làm gì để ứng phó với khó khăn do COVID-19 mang lại?

(Kiến Thức) - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) vừa giải trình kết quả kinh doanh lỗ và phương án khắc phục trong bối cảnh khó khăn hiện tại.

Ngày 9/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) ra quyết định đưa cổ phiếu HVN vào diện cảnh báo. Lý do là Vietnam Airlines có lợi nhuận chưa phân phối âm 9.328 tỷ đồng trong năm qua.
Năm qua, VNA lỗ ròng hơn 11.000 tỷ đồng. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 khiến các đường bay không hoạt động.
Dịch bệnh đã bóp nghẹt hoạt động sản xuất kinh doanh hãng, trong đó sản lượng vận chuyển giảm 45% so với kế hoạch năm 2020 trước khi có dịch bệnh, doanh thu vận tải hàng không giảm 61% so với kế hoạch trước khi có dịch.
Vietnam Airlines se lam gi de ung pho voi kho khan do COVID-19 mang lai?
 
Giữa bối cảnh khó khăn, hãng hàng không quốc gia ứng phó bằng cách thu hẹp quy mô sản xuất, đàm phán với các chủ tàu thuê, các nhà cung cấp để giảm giá và giãn hoãn tiến độ thanh toán, cắt giảm chi phí...., đồng thời tăng cường sử dụng các khoản vốn vay ngân hàng để bù đắp thanh khoản.
Bên cạnh các giải pháp ứng phó với khủng hoảng như thu hẹp quy mô sản xuất, đàm phán với các chủ tàu thuê, các nhà cung cấp để giảm giá, giãn tiến độ thanh toán, cắt giảm chi phí… doanh nghiệp còn được hỗ trợ của Nhà nước.
Cụ thể, Nhà nước đã miễn/giảm/giãn/hoãn một số loại thuế phí, giảm giá phí dịch vụ... Nhà nước gia hạn nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh; cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% cho tổ chức tín dụng để cho HVN vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
Cho phép HVN phát hành cổ phiếu chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ mức tối đa 8.000 tỷ đồng nhằm bổ sung dòng tiền, hỗ trợ thanh toán để duy trì hoạt động.
Trong báo cáo kiểm toán năm 2020, Vietnam Airlines bị kiểm toán viên nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục.
Công ty Deloitte Vietnam nhận định: “Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổng công ty. Khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Việt Nam và việc gia hạn thanh toán khoản vay từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê cũng như diễn biến COVID-19”.
Đến nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của hãng hàng không với biểu tượng sen vàng. Đáng chú ý, Chứng khoán HSC ước tính Vietnam Airlines lỗ ròng khoảng 4.250 tỷ đồng trong quý 1/2021, cao hơn đáng kể so với số lỗ của quý 4/2020.

Vietnam Airlines phải chi bao nhiêu để cách ly tổ bay tại khách sạn

Sau khi các khu cách ly tự quản của Vietnam Airlines bị buộc dừng hoạt động, doanh nghiệp phải chuyển sang cách ly tổ bay tại khách sạn, khiến chi phí cách ly tổ bay tăng thêm.

TP.HCM vừa tạm ngưng hoạt động thêm một khu cách ly tập trung của Hãng hàng không Vietnam Airlines tại số 1 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM). Đây là khu cách ly tập trung cuối cùng của hãng tại TP.HCM.

Lóa mắt những tòa lâu đài mạ vàng của đại gia tỉnh lẻ

(Kiến Thức) - Nằm rải rác tại một số tỉnh miền Bắc, những tòa lâu đài này được nhiều người biết đến bởi thiết kế hoành tráng với nhiều chi tiết dát vàng lộng lẫy.

Loa mat nhung toa lau dai ma vang cua dai gia tinh le
Thời gian gần đây, tòa lâu đài của ông Đỗ Trọng Sáu (56 tuổi, thôn Trung Châu, xã Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên) thu hút sự chú ý của nhiều qua đường bởi vẻ ngoài nguy nga, tráng lệ. Ảnh: Zing 

Cty Thăng Long san lấp sông Sóc Sơn trái phép: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu báo cáo

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội báo cáo trước sự việc cả trăm mét sông bị Công ty Thăng Long san lấp trái phép ở Sóc Sơn.

Trước sự việc cả trăm mét sông ở ngã ba sông Công - sông Cầu (Sóc Sơn, TP.Hà Nội) bị Công ty Thăng Long san lấp, dựng trạm trộn bê tông trái phép làm điểm tập kết khoáng sản cát sỏi, một nguồn tin của PV cho biết ngày 1/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội yêu cầu báo cáo khái quát thông tin sự việc.
Tiếp đó, ngày 7/4, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội ký văn bản gửi Chi cục Phòng chống thiên tai Hà Nội. Trong văn bản, Sở này yêu cầu Chi cục Phòng chống thiên tai khẩn trương làm rõ phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống về việc cả trăm mét sông bị san lấp trái phép làm điểm tập kết khoáng sản báo cáo Sở và tham mưu văn bản trả lời gửi Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới