Thành phố nơi 2 tỷ phú giàu nhất thế giới sinh sống đang… hết tiền

Google News

Medina là khu vực giàu có thứ 7 ở Hoa Kỳ, nơi ở của những con người giàu nhất hành tinh, nhưng thành phố này đang gặp phải tình trạng cạn kiệt nguồn ngân sách.

Jeff Bezos và Bill Gates là những người giàu nhất thế giới, sở hữu khối tài sản lần lượt là 119 tỷ USD và 107 tỷ USD. Amazon có trụ sở tại Seattle và Microsoft ở ngay ngoại ô thành phố này. Ngoài ra, cả 2 tỷ phú đều có nhà ở thị trấn nhỏ gần đó, thuộc thành phố Medina, Washington.
Với dân số chỉ hơn 3.000 người, Medina là khu vực giàu có thứ 7 ở Hoa Kỳ, với giá trị nhà trung bình là 2,77 triệu USD (hơn 64 tỷ đồng) cho một căn hộ hạng trung. Dữ liệu được Bloomberg thu thập vào năm 2017 cho thấy, thị trấn có mức thu nhập hộ gia đình trung bình là 186.464 USD mỗi năm (hơn 4 tỷ đồng). Hiện nay, thu nhập hộ gia đình trung bình năm 2017 ở Hoa Kỳ là 60.336 USD (1,4 tỷ đồng).
Thanh pho noi 2 ty phu giau nhat the gioi sinh song dang… het tien
Dinh thự của tỷ phú Bill Gates tại Medina. Nguồn: CNBC. 
Tuy nhiên, Medina đang cạn kiệt nguồn tiền. Vậy làm sao mà một thành phố của những con người giàu nhất hành tinh có thể cạn kiệt nguồn ngân sách?
Vấn đề là, mặc dù giá trị nhà ở Medina ngày càng tăng cao nhưng thu nhập của thành phố không tăng với tốc độ tương tự như vậy, lãnh đạo thành phố cho biết.
“Bạn có thể thấy khó mà tưởng tượng được rằng thành phố không có nguồn thu nhập đủ để duy trì các dịch vụ hiện tại, đặc biệt là trong tình hình kinh tế hiện nay. Trong khi giá trị tài sản tiếp tục tăng, doanh thu thuế của Thành phố không hề được tăng lên”, theo thông báo từ thành phố Medina vào tháng 6/2019.
Tình trạng cạn kiệt ngân sách tại thành phố này xuất phát từ lý do chính quyền địa phương không được phép tăng số tiền thu thuế mà họ thu được hơn 1% mỗi năm, trừ khi người dân bỏ phiếu phê duyệt một khoản tiền lớn hơn.
“Thuế suất bất động sản ở tiểu bang Washington được thiết lập dưới dạng tỷ lệ, không phải là phần trăm”, giám đốc tài chính của Medina, bà Julie Ketter nói với CNBC Make It. “Đối với Medina, thuế suất bất động sản là 7,92925 USD (khoảng 180.000 đồng) trên 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) trị giá tài sản”.
“Trong đó, chỉ có 0,63486 USD được thành phố Medina giữ lại”, Ketter nói. “2,42782 USD khác được sử dụng phục vụ các trường học địa phương, 0,12566 USD phục vụ khu vực cảng, 1,21906 USD phục vụ các quận, 0,37441 phục vụ thư viện, 0,51762 USD phục vụ các dịch vụ y tế khẩn cấp, quỹ lũ lụt và quỹ học đường”.
“Ngôi nhà đắt nhất ở Medina trị giá 31.239.000 USD (728 tỷ đồng)”, Ketter nói với CNBC Make It. “Ngôi nhà này là của Bill Gates, với tổng thuế bất động sản là 1.040.627 USD (24 tỷ đồng) vào năm 2019. Trong đó, 83.318 USD (1,9 tỷ đồng) được thành phố Medina giữ lại làm ngân sách”.
Mức thuế 1% không đủ để trang trải chi phí công ngày càng tăng hiện nay. Chỉ riêng các dịch vụ cứu hỏa đã tăng gần gấp đôi số tiền đó vào năm 2019, theo thông báo của thành phố. Để khắc phục tình trạng thiếu ngân sách ở Medina, thị trấn sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 để nâng mức thuế bất động sản đủ để cung cấp tiền phục vụ các dịch vụ hiện tại mà không cần cắt giảm dịch vụ nào.
“Nếu thành phố tiếp tục hoạt động mà không tăng thuế bất động sản, ngân sách thành phố sẽ thâm hụt 500.000 USD vào năm 2020 và thâm hụt 3,3 triệu đô la vào năm 2025”, đại diện thành phố cho biết.
Các đại diện của tỷ phú Jeff Bezos và Bill Gates đã từ chối yêu cầu bình luận của CNBC về vấn đề thiếu tiền của thị trấn mà 2 ông hiện sinh sống.
Mời quý độc giả xem video Những thú vui xa xỉ của tý phú thế giới:

Mô tả video


Theo Huy Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)