"Soi" sân Golf Phú Mỹ Twin Doves, Golf Tân Thành bị tố hoạt động trước ngày giao đất?

Google News

(Kiến Thức) -  Sân Golf Phú Mỹ Twin Doves và golf Tân Thành – Harmonie trong chuỗi dự án Golf Phú Mỹ của TCT Bình Dương bị tố đưa vào hoạt động trước ngày giao đất?

Golf Phú Mỹ Twin Doves, Golf Tân Thành – Harmonie hoạt động thế nào?
Theo đó, thông tin đăng trên tờ Tiền Phong cho biết, dù chỉ mới có chủ trương, thế nhưng, 2 công ty con của Công ty Sản xuất và Xuất, nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương) đã xây dựng và đưa vào hoạt động sân Golf Phú Mỹ Twin Dovesgolf Tân Thành – Harmonie trong chuỗi dự án Golf Phú Mỹ.
Mặt khác, hồi đầu năm 2009, dự án này cũng từng bị Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường vào cuộc kiểm tra toàn bộ việc giao đất, công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư cho người dân, đặc biệt là kiểm tra công tác bảo vệ môi trường nguồn nước, sử dụng chất thải hóa chất độc hại trong việc xử lý cỏ... Tuy nhiên, sau đó, kết quả thanh tra không được công bố rộng rãi.
Theo tìm hiểu của Kiến Thức, sân golf Twin Doves được khánh thành ngày 03/12/2011, tại phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một.
Bảng giá tại sân Golf Sân golf Twin Doves   
Sân golf Twin Doves – Phú Mỹ địa chỉ tại số 68 Trần Ngọc Lên, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là dự án thuộc Khu liên hợp Dịch vụ – Công nghiệp – Đô thị Bình Dương (thành phố mới Bình Dương). Sân gôn có 27 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế với diện tích 122 ha; ngoài ra còn 43 ha xây dựng câu lạc bộ giải trí, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, hệ thống biệt thự – căn hộ cao cấp… với tổng vốn đầu tư hơn 250 triệu đôla Mỹ.
Bảng giá tại sân golf Harmonie Golf Park.
Trong khi đó, sân golf Harmonie Golf Park địa chỉ 469 Trần Ngọc Lên, Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Sân golf này được khai trương vào năm 2018, nằm đối diện với sân golf Twin Doves tại tỉnh Bình Dương. Sân gồm 18 lỗ được thiết kế bởi Jim Engh. Harmonie Golf Park được bao quanh bởi khu nhà ở cao cấp với sức chứa 9 người cho 1 căn.
TCT Bình Dương tự ý định giá đất, làm trái chủ trương của tỉnh ủy
Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3-2 Sông Bé được thành lập năm 1982 theo Quyết định của Tỉnh ủy Sông Bé, với chủ trương của Đảng nhằm đóng góp cho ngân sách Đảng bộ địa phương. Sau khi tách tỉnh, Tổng công ty trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương.
Giữa năm 2004 UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 3393/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (Khu liên hợp Bình Dương) tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Năm 2005, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho Công ty Sản xuất và Xuất, nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương) đầu tư dự án. 
Ngày 12/10/2007, TCT Bình Dương do ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm đại diện ký hợp đồng liên doanh (HĐLD) với 2 công ty Hàn Quốc là IC Corporation và K Source Solutions để lập ra Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành (Công ty Tân Thành), vốn điều lệ 30 triệu USD nhằm thực hiện dự án “Câu lạc bộ sân golf & Khu nghỉ dưỡng Đảo Hồ Điệp”, gồm: sân golf 18 lỗ, CLB giải trí, khu căn hộ cao tầng, khu nhà ở cao cấp và khu thương mại.
 Thêm 145ha đất công được chuyển nhượng với “giá bèo” ở Bình Dương. Ảnh: Dân Việt
TCT Bình Dương góp 30% vốn điều lệ bằng quyền sử dụng đất với diện tích 145 ha được tự định giá 9 triệu USD, tương đương  khoảng 6USD/m2. Phía 2 công ty của Hàn Quốc góp 21 triệu USD (70% vốn điều lệ). Đến ngày 2/11/2007, Cty Tân Thành được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó 2 công ty Hàn Quốc chỉ góp vốn điều lệ được 5,2 triệu USD (tương đương 17,33% vốn điều lệ). 
Đến năm 2011, hai công ty Hàn Quốc lấy lý do tài chính khó khăn đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn góp thông qua “Hợp đồng chuyển nhượng vốn và nhận góp thay vốn” cho 2 công ty Việt Nam là Công ty TNHH Phát Triển và Công ty cổ phần Hưng Vượng (cả 2 công ty này đều ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch TCT Bình Dương và con gái nắm giữ).
Thương vụ đất công đi lòng vòng qua nhiều doanh nghiệp bằng hình thức góp vốn, chuyển nhượng với giá “bèo” dẫn đến gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
Ngọc Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)