Sát ngày Thần Tài, tài sản bà Cao Thị Ngọc Dung tăng vọt

Google News

Tài sản chứng khoán của “nữ tướng” ngành vàng bạc Cao Thị Ngọc Dung đã tăng thêm 66,78 tỷ đồng, lên 1.701,32 tỷ đồng sau phiên giao dịch ngày 23/2, phiên giao dịch cuối cùng trước ngày vía Thần Tài.

 Tài sản chứng khoán của “nữ tướng” ngành vàng bạc Cao Thị Ngọc Dung đã tăng thêm 66,78 tỷ đồng nhờ cp PNJ.
Càng về cuối phiên giao dịch ngày 23.2, dòng tiền càng đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam giúp các chỉ số bứt phá mạnh mẽ.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23.2, VnIndex tăng 26,82 điểm lên 1.102,85 điểm. Sự khởi sắc của các Bluechips trong VN30 như VIC, VNM, PLX, VCB, CTG, GAS, FPT…đã giúp thị trường bùng nổ, thậm chí PLX, VCB còn tăng kịch trần. Thanh khoản toàn thị trường được cải thiện đáng kể với 243 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 7.000 tỷ đồng.
Những diễn biến tích cực từ nhóm Bluechips cũng lan tỏa rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu khác như ngân hàng, chứng khoán, xây dựng, bất động sản giúp các cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh. Điển hình là nhóm cổ phiếu dầu khí: PVD, PVD, GAS, PVB, PVC… Thậm chí PVD đã tăng kịch trần và ở trạng thái trắng bên bán.
 Cổ phiếu PNJ liên tục tăng trưởng sau khi chạm đáy vào ngày 6/2/2018
Sát ngày vía Thần Tài, một cổ phiếu cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư là PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận do bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch HĐQT.
Tính từ ngày giao dịch “đen tối” 6.2.2018 tới nay, cổ phiếu PNJ đã tăng 21.700 đồng/cổ phiếu (14,56%), từ 140.900 đồng/cổ phiếu lên 170.700 đồng/cổ phiếu.
Riêng phiên giao dịch ngày 23.2, PNJ đã tăng 6.700 đồng/cổ phiếu (4,09%). Điều này đã giúp tài sản của nữ tướng” ngành vàng bạc Cao Thị Ngọc Dung, người đang sở hữu 9.966.714 cổ phiếu PNJ tăng thêm 66,78 tỷ đồng, lên 1.701,32 tỷ đồng sau phiên giao dịch ngày 23.2, phiên giao dịch cuối cùng trước ngày vía Thần Tài.
Theo đánh giá của ACBS, nhìn chung, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã có một năm 2017 thành công với doanh thu thuần hợp nhất 10.977 tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm trước.
Trong đó, 79% doanh thu đến từ trang sức vàng. So sánh với kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu bán lẻ vàng trang sức tăng mạnh 39 trong khi, doanh thu bán lẻ bạc cũng tăng 30%.
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của PNJ tăng trưởng 61% so với năm trước, đạt 726 tỷ đồng nhờ biên lợi nhuận gộp tăng lên 17.4% so với 16.5%. Cho dù tỷ số chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu thuần của Công ty tiếp tục tăng.
Kỳ vọng biên lợi nhuận gộp có thể mở rộng thêm trong những năm tiếp theo, chủ yếu là do biên lợi nhuận của mảng vàng trang sức cải thiện. Ngoài ra, PNJ sẽ đầu tư cho nền tảng công nghệ hướng tới sử dụng tiếp thị số (digital marketing) và hệ thống ERP mới như là một bước chuẩn bị cho 5 năm tới. Chi phí liên quan không được tiết lộ, mặc dù công ty cho biết đã tính vào kế hoạch kinh doanh năm 2018.
Theo Hoàng Thắng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)