Phát hiện công ty người nước ngoài sản xuất khẩu trang dỏm

Google News

Tiến hành đột nhập vào một trụ sở công ty đóng trên địa bàn thành phố Thuận An, lực lượng chức năng phát hiện có hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang dỏm, không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, chủ doanh nghiệp là người Trung Quốc.

Chiều ngày 6/3, Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết đang phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý một doanh nghiệp sản xuất khẩu trang không đúng quy định.
Theo báo cáo, ngày 5/3, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Phòng Y tế và Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra Công ty Tín Viễn Việt Nam đóng trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Phat hien cong ty nguoi nuoc ngoai san xuat khau trang dom
 Khẩu trang được lực lượng chức năng tịch thu để xử lý 
Tại thời điểm kiểm tra, công ty này sản xuất khẩu trang y tế mà không công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo quy định.
Đoàn kiểm tra tạm giữ 142.000 cái khẩu trang y tế mang hai nhãn hiệu khác nhau. Trong đó có 42.000 cái nhãn hiệu bằng tiếng Việt và 100.000 cái ghi nhãn hoàn toàn bằng tiếng Nhật.
Phat hien cong ty nguoi nuoc ngoai san xuat khau trang dom-Hinh-2
Bên trong công ty phát hiện hàng trăm ngàn khẩu trang dỏm 
Sau khi đoàn kiểm tra tạm giữ, toàn bộ lô hàng được chuyển về Đội Quản lý thị trường số 2 bảo quản để tiếp tục cũng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, giám đốc công ty trên tên Li Xiang Guo, quốc tịch Trung Quốc.
Trước đó, ngày 20/2, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cũng kiểm tra và thu giữ 15.000 khẩu trang không đăng ký kinh doanh, không công bố chất lượng.
Theo Hương Chi/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)