Nhà văn hóa sinh viên khu ĐH Quốc gia TP HCM 423 tỷ có thực sự hoành tráng?

Google News

(Kiến Thức) - Dự án Nhà văn hóa sinh viên khu ĐH Quốc gia TP HCM có tổng mức đầu tư 423 tỷ đồng vừa mới được khánh thành. Công trình do Thành ủy và UBND TP HCM tăng sinh viên thành phố.

Ngày 24/10, Nhà văn hóa sinh viên TP HCM cơ sở khu đô thị Quốc gia TP HCM đã được khánh thành.
Dự án này được khởi công xây dựng vào tháng 12/2014, với diện tích khoảng 30.000 m2, tổng mức đầu tư 423 tỷ đồng.
Nha van hoa sinh vien khu DH Quoc gia TP HCM 423 ty co thuc su hoanh trang?
Dự án Nhà văn hóa sinh viên khu ĐH Quốc gia TP HCM 423 tỷ vừa được khánh thành. (Ảnh: Tiền Phong).
Công trình của dự án Nhà văn hóa sinh viên khu đô thị Quốc gia TP được thiết kế theo hình lục giác, gồm khu nhà bảy tầng (một trệt, năm lầu, một sân thượng mái che thang), do Thành ủy và UBND TP HCM tặng sinh viên thành phố nhân dịp đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015-2020.
Tòa nhà của dự án được thiết kế theo hình lục giác gồm khu nhà bảy tầng gồm 1 trệt, 5 lầu, 1 sân thượng mái che thang, ánh sáng ngoài trời chiếu sáng trực tiếp giúp tiết kiệm điện và thân thiện môi trường.
Bên trong công trình được trang bị cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ tiện nghi như: phòng hội thảo, hội trường, phòng tin học, phòng thu âm, phòng tập hát, nhà hát, rạp chiếu phim, năng khiếu, tập thể dục, thư viện, các sân thể thao đa chức năng, nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ đội, nhóm, sân khấu ngoài trời…, và rất nhiều chức năng khác phục vụ cho nhu cầu văn hóa của sinh viên thành phố.
Đại học Quốc gia TP HCM thành lập năm 1995, được xây dựng trên diện tích 643 ha thuộc quận Thủ Đức (TP HCM) và thị xã Dĩ An (Bình Dương).
Hệ thống có các trường thành viên: Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Quốc tế, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Luật, An Giang và Khoa Y với khoảng 70.000 sinh viên đang theo học.
Ngoài ra, đại học Thể dục thể thao và đại học An ninh, đại học Nông Lâm cũng nằm liền kề.

Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)