Lotte chính thức thoái sạch vốn tại Bibica

Google News

(Kiến Thức) - Lotte đã chính thức bán sạch vốn tại Bibica với giá trọ ghi nhận hơn 465 tỷ đồng trong phiên giao dịch 29/12.

Lotte Corporation thông báo đã thoái toàn bộ 6,8 triệu cổ phiếu BBC của CTCP Bánh kẹo Bibica, tương đương 44,03% vốn trong ngày 29/12, theo đó Lotte chính thức không còn là cổ đông tại Công ty bánh kẹo này.
Theo dữ liệu thống kê, trong phiên 29/12 cổ phiếu BBC ghi nhận đúng 6,8 triệu cp được thỏa thuận trên sàn, với giá trị đạt hơn 465 tỷ đồng.
Lotte thông qua Lotte Corporation đầu tư lần đầu vào Bibica vào năm 2008 với việc mua lại 30% vốn điều lệ, trở thành cổ đông chiến lược tại công ty. Từ đó đến nay, chaebol Hàn Quốc tiếp tục gia tăng sở hữu và hiện đã lên 44,03%.
Trong khi đó, Lotte là tập đoàn đa ngành có trụ sở chính tại Hàn Quốc và Nhật Bản, năm 1996 Lotte vào Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực bán lẻ, giải trí, logistics… trong đó có mảng sản xuất bánh kẹo.
Lotte chinh thuc thoai sach von tai Bibica
 
Tập đoàn cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tiếp tục gia tăng sở hữu và đề nghị đổi tên công ty thành Lotte-Bibica nhưng bất thành. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cổ đông trong nước PAN Group đã dẫn đến một cuộc chiến nội bộ kéo dài nhiều năm. PAN thông qua PAN Food, kể từ khi đầu tư lần đầu vào Bibica năm 2015 cũng đã liên tục nâng sở hữu lên 50,7% hiện tại, trở thành cổ đông lớn nhất của Bibica.
Bibica chính thức về tay PAN Group, trong lần chào mua hồi tháng 7.2019, công ty đầu tư vào nông nghiệp, thực phẩm thuộc sở hữu của chứng khoán SSI đã bày tỏ mong muốn mua lại 100% vốn Bibica khi chào mua công khai toàn bộ 7,7 triệu cổ phần còn lại tại BBC, bao gồm cổ phần của Lotte, tuy nhiên giao dịch bất thành.
Về Bibica, kết quả kinh doanh tại công ty bánh kẹo này khá tích cực khi ghi nhận lợi nhuận tăng vọt so 9 tháng năm 2019 nhưng nhờ vào doanh thu tài chính chứ không phải doanh thu từ việc bán hàng thuần tuý.
Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu Bibica giảm 18% về 731,5 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 59 tỷ, tăng so với con số 44 tỷ cùng kỳ.
Lợi nhuận luỹ kế tăng trưởng chủ yếu nhờ ghi nhận khoản lãi từ hoạt động khác gần 78 tỷ đồng, cụ thể là chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bibica Miền Bắc.
Đáng chú ý, sau khi thông tin Lotte muốn thoái vốn tại BBC được công bố, giá cổ phiếu BBC liền tăng trần 3 phiên liên tiếp. Hiện tại, cổ phiếu BBC đang ở mức giá sàn 69.300 đồng/cp.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)