Lột xác cho nhà hoang thành tổ ấm nhỏ xinh với 250 triệu đồng

Google News

Với chi phí 250 triệu đồng, anh Phan Thanh Hải đã biến ngôi nhà cũ, bỏ hoang thành nơi đáng sống cho mình và gia đình theo phong cách công nghiệp.

Từ căn nhà cũ, bỏ hoang lâu ngày ở quận 3 (TP.HCM), anh Phan Thanh Hải đã biến thành nhà đẹp cho gia đình sinh sống.

Diện tích ngôi nhà khoảng 40m2, thiết kế kiểu cũ, đã xuống cấp. Anh lựa chọn phong cách công nghiệp và sử dụng vật liệu như nhôm, kính, gỗ công nghiệp để làm nội thất.

Tổng chi phí cải tạo khoảng 250 triệu đồng, chưa bao gồm thiết bị điện tử.

Hãy cùng VietNamNet tham khảo cách cải tạo nhà của anh Hải: 

 Ngôi nhà khi bắt đầu sửa chữa.

Nhà 1 tầng, anh mở rộng diện tích sử dụng bằng cách làm gác lửng khung sắt, thêm nhôm kính cho an toàn nhưng đảm bảo thông thoáng. 

Tầng lửng làm không gian phòng ngủ, tầng 1 làm bếp, bàn ăn và khách. 

Mặc dù nhà nhỏ nhưng gia chủ dành cho bếp và bàn ăn nhiều diện tích. Anh quan điểm, đây là chỗ cho cả nhà quây quần, sum vầy nên cần không gian rộng. 

Một mảng tưởng gạch đỏ để mộc, giống phong cách thiết kế công nghiệp, vừa khỏe khoắn, cá tính lại gần gũi. 

Gia chủ dùng đèn led màu vàng ấm để chiếu sáng. Từ bếp, bạn có thể nhìn bao quát cả nhà. 

 Những góc xanh xanh trong ngôi nhà đẹp, bình yên đến lạ. 

Chỉ với chi phí bình dân, anh Hải đã khiến ngôi nhà trở nên đẹp mắt, bất kể góc nào cũng yêu và nhiều ánh sáng. Anh Hải chia sẻ, ngôi nhà này đã được bán nhưng với anh đó là tâm huyết và kỷ niệm anh luôn nhớ đến. "Việc cải tạo lại không gian sống không quá khó. Đầu tiên bạn cần cân đối tài chính. Có nhiều tiền thì làm kiểu nhiều tiền nhưng có ít thì cân đối sao cho đẹp mà tiết kiệm nhất. Thứ hai là lựa chọn phong cách mình thích. Thứ 3 là lưu ý đến công năng sử dụng, ánh sáng và gió trời...", anh nói. 

 

Theo Quỳnh Nga/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)