Đỗ quyên "hóa" chim công đua sắc hút hồn dân chơi Hà Thành

Google News

Lần đầu đưa ra thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, song cây đỗ quyên kiểng uốn hình chim công của anh Phạm Tiến Đạt, một chủ vườn hoa Tết ở Sóc Sơn (Hà Nội) đang thu hút được nhiều người đến ngắm và mua cây.

 Các cây đỗ quyên uốn hình chim công của anh Đạt đang vào thời kỳ cho hoa rực rỡ.
Anh Đạt cho hay: "Mặt hàng mới trên có nguồn gốc nhập ngoại nhưng do cây có nở hoa đẹp và được uốn hình chim công, một loài chim đẹp biểu tượng cho sự quyền quý, may mắn nên được người chơi rất thích".
Theo anh Đạt, các cây đỗ quyên của anh đang vào thời kỳ cho hoa rực rỡ nhất nên vì thế mà cây cũng có giá khá cao. Trung bình, mỗi cây kiểng uốn hình chim công độc đáo được anh Đạt bán cho khách với giá trên dưới 2 triệu đồng/cây.
 Trung bình mỗi một cây đỗ quyên uốn hình chim công được anh Đạt bán cho khách với giá trên dưới 2 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Phương Trà, một người dân sống ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, nếu như trước đây, đào, quất giữ thế "độc tôn", được người dân Thủ đô mua chưng Tết nhiều thì đến thời điểm này trên thị trường đã xuất hiện thêm nhiều loại cây, hoa nhập ngoại mới rất đẹp và bắt bắt. Chính điều này sẽ giúp cho người chơi cây có nhiều sự lựa chọn hơn.
 Gian hàng của anh Đạt ở khu hội chợ sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút khá nhiều khách tới thăm quan, mua hàng.
"Đặc biệt, các mặt hàng hoa, cây nhập ngoại như đỗ quyên, lan có giá khá mềm lại rất đẹp nên mọi người cũng dễ mua về chơi" - chị Trà nói.
Chị Trà cho biết: "Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 năm nay, gia đình tôi đang có ý định mua thêm hoa đỗ quyên để chơi kèm với đào, quất. Mong trong năm mới mọi điều tốt lành và may mắn, tài lộc sẽ đến với các thành viên trong gia đình".
 

 

 Hoa đỗ quyên của anh Đạt đang đua sắc rực rỡ.
Theo Hải Đăng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)