“Băm nát” kè Phương Độ: Huyện Phúc Thọ kiểm tra, xử lý thế nào?

Google News

 Trong khi UBND huyện Phúc Thọ khẩn trương tổ chức họp để kiểm tra, xử lý việc kè Phương Độ (xã Sen Phương) bị "băm nát", biến thành con đường vận chuyển cát trái phép thì các cơ quan chức năng đê điều Hà Nội lại "đá bóng" thông tin từ cấp dưới lên trên.

Liên quan đến sự việc ông Đoàn Văn Cường "băm nát" kè Phương Độ, tương ứng với vị trí Km33+500 đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Sen Phương (huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) để mở đường vận chuyển cát trái phép, ngày 29/1/2021 trao đổi với PV, ông Doãn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết tuần qua huyện đã tổ chức họp để kiểm tra vấn đề này.
"Lần trước hộ này làm mố cầu đã bị huyện xử lý. Việc phát sinh mới huyện sẽ cho kiểm tra. Quan điểm của huyện là xử lý đúng theo các quy định", - Vị Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ nói.
“Bam nat” ke Phuong Do: Huyen Phuc Tho kiem tra, xu ly the nao?
Kè Phương Độ đang bị ông Đoàn Văn Cường tổ chức "băm nát", biến thành đoạn đường dài hơn 200m lấn ra sông Hồng để vận chuyển cát trái phép. 
Trong khi UBND huyện Phúc Thọ khẩn trương tổ chức họp để kiểm tra, xử lý việc kè Phương Độ bị "băm nát", biến thành đoạn đường dài hơn 200m lấn chiếm ra sông Hồng gây hư hỏng kết cấu kè, thì các cơ quan chức năng đê điều Hà Nội lại "đá bóng" thông tin từ cấp dưới lên trên.
Cụ thể, trước đó ngày 25/1, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Công Cường - Hạt trưởng Hạt quản lý đê Sơn Tây - Phúc Thọ. Thế nhưng, ông Nguyễn Công Cường lại nói rằng con đường trên do UBND huyện Phúc Thọ làm chủ đầu tư, nguồn vốn nông thôn mới nên đề nghị PV liên hệ với huyện?
Khi PV đề cập đến các thông tin, nhất là qua tài liệu xác định hành vi san lấp kè Phương Độ của ông Đoàn Văn Cường là trái phép. Hành vi này bị chính Hạt quản lý đê Sơn Tây - Phúc Thọ phối hợp với UBND xã Sen Phương lập biên bản vào ngày 12/1/2021. Lúc này, vị Hạt trưởng liền quay sang viện lý do toàn bộ hồ sơ đã chuyển về Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội).
Hạt trưởng Hạt quản lý đê Sơn Tây - Phúc Thọ tiếp tục đề nghị PV liên hệ trực tiếp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội. Nếu làm việc với Hạt quản lý đê Sơn Tây - Phúc Thọ, Hạt này cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Chi cục.
“Bam nat” ke Phuong Do: Huyen Phuc Tho kiem tra, xu ly the nao?-Hinh-2
Kè Phương Độ bị "băm nát" nhưng các cơ quan chức năng đê điều Hà Nội vẫn chỉ "đá quả bóng" thông tin. 
Ngày 26/1, PV tiếp tục liên hệ làm việc với ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở NN&PTNT Hà Nội). PV ngạc nhiên khi ông Mẫn cũng từ chối trả lời và cho biết mọi phát ngôn liên quan đến công tác báo chí đều phải có sự chỉ đạo của Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội.
Trước đề nghị của ông Mẫn, sáng ngày 29/1/2021, PV phản ánh thông tin với ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Ông Sơn khẳng định Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão là cơ quan quản lý trực tiếp và đề nghị PV làm việc trước với cơ quan này.
Như Kiến Thức đã phản ánh, từ đầu tháng 1/2021, ông Đoàn Văn Cường tổ chức nhiều máy xúc, xe tải rầm rộ đào xới, đổ đất đá san lấp trái phép bờ kè Phương Độ, tiềm ẩn nguy cơ xói mòn khu đất bãi, đe dọa nghiêm trọng hành lang đê điều nhưng không thấy cơ quan chức năng sở tại xử lý dứt điểm?
Hoạt động “băm nát” bờ kè Phương Độ tạo nên một đoạn đường dài hơn 200m, rộng khoảng 9m, mà theo người dân đoạn đường trái phép này nhằm mục đích vận chuyển cát. Ông Cường còn ngang nhiên đổ thêm nhiều trụ cột bê tông cốt thép với khối lượng lớn nối đến các vị trí của đoạn đường chặn cả dòng chảy của sông Hồng.
Đặc biệt, từ vị trí vi phạm của ông Đoàn Văn Cường chỉ nằm cách trụ sở Hạt quản lý đê Sơn Tây - Phúc Thọ khoảng 400m.
*Chúng tôi tiếp tục thông tin.
Đoàn Khang

>> xem thêm

Bình luận(0)