3 thiếu gia quyền lực trong giới địa ốc Việt

Google News

(Kiến Thức) - Sinh ra trong những gia đình quyền thế, các thiếu gia như Cường đô la, Bùi Cao Nhật Quân, Đặng Hồng Anh ngày càng nổi bật trong giới địa ốc Việt. 

Nguyễn Quốc Cường - người thừa kế của Quốc Cường Gia Lai
Từng được mệnh danh là một trong những thiếu gia đình đám nhất Việt Nam, Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) được biết đến là người thừa kế của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Anh là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Hiện tại, Cường đô la giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
3 thieu gia quyen luc trong gioi dia oc Viet
Cường đô la được xem là người thừa kế của Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: FBNV.
Theo thống kê đầu tháng 7/2017, số cổ phần mà bà Loan nắm giữ tại QCG là gần 102 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 37,05% vốn điều lệ (tương đương gần 2.956 tỷ đồng). Trong khi đó, Cường đô la nắm 537.500 cổ phiếu, trị giá hơn 15 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, "đại gia phố núi" còn đồng thời tiếp quản một số công ty khác của gia đình. Cường đô la đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, địa ốc.
Bùi Cao Nhật Quân - Con trai Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Novaland
Bùi Cao Nhật Quân (con trai ông Bùi Thành Nhơn) được biết đến là thiếu gia sẽ kế thừa sản nghiệp khổng lồ của gia đình như công ty bất động sản Novaland vốn hóa 38.000 tỷ đồng, Công ty Anova Coperation, chuyên chuyên kinh doanh thuốc thú y và thực phẩm dinh dưỡng cùng với Novaland Group.
3 thieu gia quyen luc trong gioi dia oc Viet-Hinh-2
Thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân là con của ông Bùi Thành Nhơn. Ảnh: Vietnamnet.
Trước đây, Bùi Cao Nhật Quân từng đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc tại Novaland trong nhiều năm trước khi bất ngờ từ chức vào tháng 5/2017 vì lý do cá nhân.
Dù vậy, chàng thiếu gia này vẫn sở hữu 5,03% vốn tại công ty, tương đương lượng cổ phiếu trị giá gần 2.200 tỷ đồng.
Ngoài ra, Bùi Cao Nhật Quân vẫn tham gia nắm giữ, điều hành các công ty của gia đình như Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Thành Nhơn; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sài Gòn Gôn; Thành viên HĐQT tại CTCP Novagroup; CTCP Diamond Properties; CTCP NovaMclub…
Thiếu gia Tập đoàn TTC - Đặng Hồng Anh
Đặng Hồng Anh (sinh năm 1980) là con trai của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch TTC, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank.
Hiện, doanh nhân Đặng Hồng Anh giữ chức Phó chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC). Hồng Anh nổi tiếng trong giới kinh doanh là người đa tài, vừa giỏi kinh doanh vừa đạt nhiều thành tích trong văn hóa, thể thao.
3 thieu gia quyen luc trong gioi dia oc Viet-Hinh-3
Đặng Hồng Anh nổi tiếng là người đa tài, vừa giỏi kinh doanh, vừa đạt nhiều thành tích trong văn hóa. Ảnh: SharkTank.
Dù là thiếu gia nghìn tỷ nhưng Đặng Hồng Anh không ỷ lại mà sớm bươn chải để tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống. Mới 18 tuổi, anh đã khởi nghiệp bằng việc mở cửa hàng bánh canh với số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng. Sau đó Hồng Anh chuyển sang buôn bán cây cảnh, sắt thép.
Ngoài 20 tuổi, Hồng Anh mới thực sự bước vào con đường kinh doanh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Đặng Hồng Anh nhanh chóng chuyển ngành nghề từ mía đường sang bất động sản.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)