Khuyến cáo phòng tránh chấn thương mắt trong lao động

Chấn thương mắt phổ biến trong nhiều ngành nghề, đeo kính bảo hộ đúng cách và khám mắt định kỳ là chìa khóa bảo vệ thị lực lâu dài.

Chấn thương mắt là một trong những tai nạn lao động phổ biến nhất hiện nay, có thể xảy ra ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp – từ công nhân xây dựng, thợ cơ khí, thợ điện, thợ hàn cho đến nhân viên văn phòng. Chỉ một mảnh vụn kim loại nhỏ, một giọt hóa chất hay tia sáng hàn cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho đôi mắt, thậm chí dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không được xử lý và bảo vệ đúng cách.

Theo Bệnh viện Mắt Hà Nội, mắt là cơ quan nhạy cảm, dễ bị tổn thương trước tác động cơ học, hóa học và nhiệt. Trong môi trường lao động có nhiều bụi, khói, hóa chất, hoặc khi sử dụng máy móc, nguy cơ chấn thương càng cao.

Chấn thương mắt có thể xảy ra trong cuộc sống do nhiều nguyên nhân. Ảnh minh hoạ/SKĐS
Chấn thương mắt có thể xảy ra trong cuộc sống do nhiều nguyên nhân. Ảnh minh hoạ/SKĐS

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp người lao động gặp tai nạn mắt chỉ vì thiếu trang bị bảo hộ phù hợp hoặc chủ quan khi thao tác. Nhiều người có thói quen làm việc mà không đeo kính bảo hộ, hoặc sử dụng kính không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến các tai nạn như dị vật rơi vào mắt, bỏng giác mạc, rách kết mạc, thậm chí vỡ nhãn cầu.

Không chỉ người làm việc trong môi trường công nghiệp, mà ngay cả nhân viên văn phòng cũng có thể gặp vấn đề về mắt do điều kiện làm việc kéo dài với máy tính, ánh sáng không phù hợp hoặc khô mắt do điều hòa.

Ca can thiệp đòi hỏi kỹ thuật và sự tỉ mỉ để không gây thêm tổn thương cho mắt. Ảnh soyte.caobang.gov.vn

Để bảo vệ thị lực và phòng ngừa chấn thương mắt, Bệnh viện Mắt Hà Nội khuyến cáo người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động.

Thứ nhất, luôn đeo kính bảo hộ phù hợp với đặc thù công việc: Kính chống bụi, chống hóa chất, chống tia UV hoặc kính hàn chuyên dụng.

Thứ hai, tuân thủ đúng quy trình vận hành máy móc, thiết bị. Đặc biệt khi làm việc với máy cắt, hàn hoặc hóa chất.

Thứ ba, giữ môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, tránh để vật liệu dễ văng hoặc rơi.

Thứ tư, không dụi mắt khi đang làm việc trong môi trường có bụi hoặc mảnh vụn, vì hành động này có thể khiến dị vật xâm nhập sâu hơn và gây tổn thương giác mạc.

Thứ năm, khám mắt định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện các triệu chứng như đau, xốn, chảy nước mắt hoặc nhìn mờ sau giờ làm việc.

Cũng theo các bác sĩ, việc chủ động phòng ngừa và khám sớm đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ thị lực. Nhiều trường hợp người lao động đến viện muộn, khi tổn thương đã lan rộng hoặc nhiễm trùng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và nguy cơ để lại di chứng cao.

Khi chẳng may bị chấn thương, tuyệt đối không tự ý xử lý hay nhỏ thuốc bừa bãi. Người bị nạn nên che mắt bằng gạc sạch, tránh đè ép và đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa Mắt để được cấp cứu kịp thời. Trong một số trường hợp, chỉ cần sơ cứu không đúng cách cũng có thể khiến tổn thương nặng hơn, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực. Việc đến bệnh viện sớm giúp bác sĩ có thể can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ mất thị lực và phục hồi chức năng mắt tốt hơn.

Đôi mắt không chỉ là "cửa sổ tâm hồn" mà còn là phương tiện quan trọng giúp con người lao động, học tập và tận hưởng cuộc sống. Bảo vệ mắt chính là bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mỗi người. Việc tuân thủ quy trình an toàn lao động, trang bị kính bảo hộ đúng chuẩn, cùng với ý thức tự bảo vệ sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương mắt trong quá trình làm việc.

Ngoài ra, người lao động, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất cần tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng tránh tai nạn mắt, đồng thời duy trì kiểm tra định kỳ về an toàn lao động để bảo đảm sức khỏe thị giác cho người lao động.

Chấn thương mắt có thể từ mỏi mắt đơn giản đến chấn thương nghiêm trọng gây tổn thương mắt vĩnh viễn hoặc mất thị lực, ảnh hưởng thẩm mỹ ở mắt.... Điều trị chấn thương mắt rất phức tạp, tốn kém và mất nhiều thời gian, nhưng kết quả thường không như mong đợi.

Kính bảo hộ nào tốt nhất cho bạn?

Đeo kính an toàn có tấm chắn bên (tấm chắn bên) nếu bạn làm việc xung quanh các hạt, vật thể bay hoặc bụi;

Đeo kính bảo hộ nếu bạn tiếp xúc với hóa chất;

Kính an toàn, kính bảo hộ, tấm chắn mặt hoặc mũ bảo hiểm được thiết kế đặc biệt nếu bạn làm việc gần bức xạ nguy hiểm, chẳng hạn như hàn, tia laser hoặc sợi quang.

Người đàn ông ở Phú Thọ bỏng giác mạc do nổ bình gas mini khi đang sử dụng

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 59 tuổi bị bỏng giác mạc hai mắt, bỏng độ II vùng đầu và cổ do bị nổ bình ga mini.

Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba (Phú Thọ) cấp cứu trong tình trạng đau rát vùng mặt, đau nhức dữ dội hai mắt, vùng da nửa mặt trên ngang mũi sưng nề đỏ, có mảng trợt nhỏ. Khám thấy 2 mắt, mi sưng nề, kết mạc phù nề toàn bộ, giác mạc trợt biểu mô trung tâm.

Theo gia đình bệnh nhân, trong quá trình bệnh nhân sử dụng thì bình gas mini bất ngờ phát nổ. Sau khi vụ việc, gia đình xử trí rửa mắt bằng nước muối tự pha, thấy đau nhức nhiều, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cứu mắt cho bệnh nhân chấn thương phức tạp sọ mặt do tai nạn lao động

Kỹ thuật chuyên sâu trong nhãn khoa đã giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ mất thị lực và giảm thiểu tối đa biến chứng.

Trung tâm Y tế Quảng Yên mới tiếp nhận cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng, người bệnh bị đá bắn vào mắt trái, ngã đập đầu xuống nền cứng, gây chấn thương phức tạp vùng đầu – mặt – mắt.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đau nhức dữ dội, thị lực mắt trái giảm rõ rệt, chảy máu nhiều, vùng mi dưới rách góc trong kèm đứt lệ quản dưới, giác mạc trợt diện rộng, đồng tử giãn mất phản xạ.

Cấp cứu kịp thời cho nam giới bị dị vật kim loại đâm vào mắt

Người đàn ông ở Hải Phòng đứng trước nguy cơ mất thị lực hoàn toàn khi dị vật kim loại cắm xuyên qua hốc mắt đã được các bác sĩ xử lý thành công.

Mới đây, khoa Mắt – Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp người bệnh nam bị chấn thương phức tạp vùng mắt do dị vật kim loại đâm xuyên qua vùng hốc mắt trên.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều vùng mắt trái, có dị vật kim loại lớn đâm xuyên qua vùng mắt trái, sưng nề, nguy cơ tổn thương sâu đến cấu trúc nhãn cầu, nguy cơ mất thị lực hoàn toàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới