Không được mua HQ-9, Thổ Nhĩ Kỳ mua tàu chiến Trung Quốc

(Kiến Thức) - Sau khi buộc phải từ chối mua hệ thống tên lửa HQ-9, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ lại bày tỏ mong muốn mua tàu đổ bộ cỡ lớn của Trung Quốc.

Tạp chí Khán Hòa dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua tàu đổ bộ có lượng giãn nước toàn tải khoảng 20.000 tấn do Trung Quốc chế tạo.
Theo đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn phía Trung Quốc chuyển giao công nghệ kỹ thuật để giúp Thổ Nhĩ Kỳ tự tiến hành sản xuất tàu đổ bộ ở nội địa. Hai bên đang tiến hành đàm phán về chi phí chuyển nhượng.
Tàu đổ bộ thế hệ mới cỡ 20.000 tấn của Trung Quốc.
 Tàu đổ bộ thế hệ mới cỡ 20.000 tấn của Trung Quốc.
Loại tàu đổ bộ lưỡng cư này đã nhiều lần xuất hiện tại các Triển lãm quốc phòng quốc tế, bao gồm Triển lãm quốc phòng Abu Dhabi, Triển lãm quốc phòng Langkawi tại Malaysia và Triển lãm quốc phòng Peru. Tàu đổ bộ này là do Công ty TNHH thương mại tàu thuyền Trung Quốc (COSC) sản xuất.
Nguồn tin cũng cho biết, ngoài việc cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc còn có ý định xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ.
Trước đó, cuối tháng 9 đã có tin chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chọn hệ thống phòng không tầm cao HQ-9 trong gói thầu mua hệ thống phòng không mới trị giá nhiều tỷ USD. Đây là quyết định gây sốc đối với Mỹ và phương Tây vì Thổ Nhĩ Kỳ vốn là đồng minh thân cận những nước này.
Sau đó, việc lựa chọn HQ-9 đã khiến cho Mỹ, phương Tây phản ứng quyết liệt và gây sức ép mạnh mẽ. Rốt cuộc Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải hủy kết quả đấu thầu và lựa chọn ứng viên đến từ Mỹ và phương Tây.

Thổ Nhĩ Kỳ mua “S-300 Trung Quốc” đối phó Israel?

(Kiến Thức) - Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc có thể nhằm chuẩn bị cuộc xung đột tiềm năng với Israel.

Cận cảnh siêu tàu sân bay Gerald R.Ford Mỹ trước giờ G

(Kiến Thức) - Cùng xem “góc cạnh” siêu tàu sân bay mới của nước Mỹ USS Gerald R.Ford (CVN-78) tại nhà máy đóng tàu Newport News sẽ được hạ thủy vào ngày mai.

Tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN 78) được neo trong đốc cạn ở nhà máy đóng tàu Newport News, chờ tới ngày 9/11 để thực hiện nghi lễ rửa tội và cũng là ngày hạ thủy của con tàu.
 Tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN 78) được neo trong đốc cạn ở nhà máy đóng tàu Newport News, chờ tới ngày 9/11 để thực hiện nghi lễ rửa tội và cũng là ngày hạ thủy của con tàu.

Vũ khí Trung Quốc “vượt” Nga, Mỹ?

(Kiến Thức) - Việc giành thắng lợi trước hệ thống S-300, Patriot trong gói thầu ở Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá thành công vang dội của vũ khí Trung Quốc trên thế giới.

Hệ thống phòng không FD-2000 (biến thể của HQ-9) do Trung Quốc chế tạo đã giành thắng lợi trước hệ thống Patriot của Mỹ, S-300 của Nga và SAMP-T từ Pháp – Italy trong gói thầu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới