Loài mối lột xác như thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Thông thường mối mới lột xác xong thường rất yếu, cơ thể mềm, mọng nước. Mỗi lần lột xác là một lần mối lớn lên hoặc thay đổi hình dạng.

Hỏi: Tôi nghe nói, để tăng trưởng về kích thước, mối phải trải qua nhiều lần lột xác. Tại sao lại vậy? - Nguyễn Như Hà (Hà Nội).
 
PGS.TS Nguyễn Đức Khảm, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất các chế phẩm sinh học: Mối là loại côn trùng biến thái thiếu nên mối non mới nở ra có hình dạng và cấu tạo cơ thể không khác nhiều so với dạng trưởng thành. 
Để tăng trưởng về kích thước mối phải qua nhiều lần lột xác. Thông thường mối mới lột xác xong thường rất yếu, cơ thể mềm, mọng nước. Mỗi lần lột xác là một lần mối lớn lên hoặc thay đổi hình dạng cho đến khi vỏ cơ thể rắn lại. 
Sau lần lột xác cuối cùng, mối lính có hình dạng hoàn chỉnh ngay. Còn ở mối cánh thì bộ cánh dài còn nhăn nheo. Sau đó vài giờ, máu dồn vào các gân cánh, lúc đó cánh mới có hình dạng bình thường...
PV (ghi)

Bình luận(0)