Côn trùng mang bệnh cho thực vật thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Vậy côn trùng mang bệnh cho thực vật bằng những con đường nào? Chúng gây ra những bệnh gì?

Hỏi: Tôi được biết nhiều loài thực vật bị nhiễm bệnh do côn trùng. Vậy côn trùng mang bệnh cho thực vật bằng những con đường nào? Chúng gây ra những bệnh gì? - Nguyễn Văn Toản (Vĩnh Phúc).
Con trung mang benh cho thuc vat the nao?
 
GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học cho biết: Năm 1892, lần đầu tiên người ta đã tìm thấy ong mật mang bệnh cho cây ăn quả (bệnh cháy lá). Từ đó đến nay các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 200 bệnh khác nhau của thực vật là  do côn trùng mang đến và làm lây lan thành dịch, trong đó có khoảng 150 bệnh thuộc virus, trên 25 là các ký sinh, nhiều bệnh vi khuẩn... 
Côn trùng mang bệnh đến cho thực vật bằng nhiều con đường khác nhau như đẻ trứng hoặc đục vào thực vật; bằng việc bản thân côn trùng đã nhiễm bệnh hay mang trên cơ thể rồi truyền đến thực vật ở chỗ dễ mắc bệnh như nơi cây bị xây xát. Ngoài ra, côn trùng còn truyền bệnh khi chúng mang bệnh ở bên ngoài hoặc bên trong cơ thể rồi tiêm chích biểu bì thực vật để truyền bệnh khi chúng ăn hại...
PV (ghi)

Bình luận(0)