Chất tiết ra của côn trùng cũng có giá trị

Google News

(Kiến Thức) - Nước bọt của tằm là loại tơ thật sự có giá trị buôn bán. Sáp ong là chất tiết từ tuyến dưới da ở mặt dưới của bụng ong mật....

Hỏi: Tôi nghe nói chất tiết ra của một số loài côn trùng cũng có giá trị. Cụ thể là thế nào? - Nguyễn Văn An (Cao Bằng).
 Ảnh minh họa.
GS.TS Bùi Công Hiển, nguyên giảng viên Khoa Sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Đúng. Ví dụ, nước bọt của tằm là loại tơ thật sự có giá trị buôn bán. Sáp ong là chất tiết từ tuyến dưới da ở mặt dưới của bụng ong mật. Hay như sáp sơn (shellac) là chất tiết từ tuyến dưới da ở lưng rệp sáp (cánh kiến) được sử dụng để làm vecni đánh bóng gỗ hay sơn bóng kim loại... 
Một ví dụ khác như chất tiết tạo ra ánh sáng của loài ruồi lửa khổng lồ ở vùng nhiệt đới được dùng để chiếu sáng và có thể ghi nhận là cách tổng hợp ra chất phát quang mà hầu như không tỏa nhiệt...
PV (ghi)

Bình luận(0)