Tìm thấy tàn dư siêu tân tinh trung niên

Google News

(Kiến Thức) - G299.2-2.9 là tàn dư siêu tân tinh hấp dẫn được tìm thấy cách xa khoảng 16.000 năm ánh sáng trong thiên hà Milky Way. Bằng chứng chỉ ra G299.2-2.9 là phần còn lại của siêu tân tinh loại Ia, nơi một sao lùn trắng đã phát triển đủ lớn để gây ra vụ nổ nhiệt hạch.

G299.2-2.9 già hơn hầu hết các tàn dư siêu tân tinh gây ra bởi những vụ nổ khác, ở độ tuổi khoảng 4.500 năm, G299.2-2.9 cung cấp cho các nhà thiên văn học một cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu cách các vật thể này phát triển theo thời gian.
Tim thay tan du sieu tan tinh trung nien

Nguồn ảnh: NASA. 

Hình ảnh tổng hợp này cho thấy G299.2-2.9 dưới ánh sáng tia X từ Chandra.
Sự phát xạ tia X mờ từ khu vực bên trong siêu tân tinh cho thấy lượng sắt và silicon tương đối lớn, mang nét đặc thù từ phần còn lại của siêu tân tinh loại Ia. Lớp vỏ ngoài của tàn dư rất phức tạp, với ít nhất một cấu trúc vỏ kép.
Thông thường, lớp vỏ ngoài phức tạp như vậy được liên kết với một ngôi sao đã phát nổ vào không gian nơi khí và bụi không được phân bố đồng đều.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực


Huỳnh Dũng (theo Axios)

>> xem thêm

Bình luận(0)