Tận mục nhan sắc tinh vân Cocoon

Google News

(Kiến Thức) - Hình ảnh mới nhất về tinh vân Cocoon khiến giới thiên văn học vô cùng thích thú.

Tinh vân Cocoon còn được gọi là tinh vân IC 5146, hay còn gọi là tinh vân kén tằm, vì hình dạng của nó chả khác gì một ổ kén, nuôi tằm lấy vải...
Lần phát hiện mới cho thấy, tinh vân Cocoon được bao quanh bởi một đám mây khí Hydro đỏ rực, nằm trong chòm sao Cygnus, cách Trái đất chúng ta 4000 năm ánh sáng do nhiếp ảnh thiên văn Terry Hancock ghi lại được.
Tan muc nhan sac tinh van Cocoon
Nguồn ảnh: Space. 
Theo quan sát, bên trong tinh vân kén tằm này tồn tại rất nhiều quần tinh, ngôi sao trẻ, nhỏ, tuổi khoảng vài trăm nghìn năm và toàn bộ chúng phát sáng mãnh liệt. Ánh sáng của những ngôi sao này phát ra phản chiếu với các phân tử khí bao quanh viền ngoài tinh vân tạo nên một khung cảnh rực rỡ, lung linh chưa từng thấy.
Xem thêm video: Siêu tân tinh sáng gấp 20 lần dải Ngân hà-(nguồn video: Neo News).
 
Huỳnh Dũng (Theo Space)

Bình luận(0)