"Soi" tia gama khủng phát ra từ tàn dư siêu tân tinh

Google News

(Kiến Thức) - Sử dụng kính viễn vọng MAGIC và tàu vũ trụ Fermi của NASA, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế phát hiện một nguồn phát xạ tia gamma mang năng lượng rất cao xung quanh tàn dư siêu tân tinh (SNR) G24.7 + 0.6. 

Tàn dư siêu tân tinh về cơ bản là xác dư thừa của những ngôi sao khổng lồ đã kết liễu cuộc đời của chúng trong những vụ nổ siêu tân tinh.

Nằm cách xa khoảng 16.300 năm ánh sáng, SNR G24.7 + 0.6 mang dòng tia gama khủng có tên là MAGIC J1835 .069 có mức năng lượng giữa 60 MeV và 500 GeV, thỉnh thoảng đạt mức năng lượng cực đại lên tới 5 TeV cùng công suất chỉ số quang phổ là 2,74.

 Nguồn ảnh: phys.

"Sự phát xạ dòng tia gamma này có thể được hiểu là kết quả của sự tương tác giữa proton-proton và phân tử CO mang năng lượng cao tồn tại xung quanh tàn dư siêu tân tinh này".

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)