Tìm thấy hành tinh ngoại lai mới kích thước giống sao Hải vương

(Kiến Thức) - Hành tinh ngoại lai mới K2-263b có hình dạng, bề mặt rất giống với sao Hải vương trở thành đối tượng thiên văn mới bất ngờ lọt vào tầm quan sát của các chuyên gia.

Mới đây, kính Viễn vọng Hubble, NASA bất ngờ phát hiện một hành tinh ngoại lai mới có tên khoa học là hành tinh K2-263b quay quanh một ngôi sao nhỏ hơn Mặt trời (nặng chỉ bằng 0,86 lần khối lượng Mặt trời) và nằm cách xa 536 năm ánh sáng. Hình dạng, bề mặt của nó rất giống với sao Hải vương.
Tim thay hanh tinh ngoai lai moi kich thuoc giong sao Hai vuong
 Nguồn ảnh: Phys.
Ngoài ra, hành tinh này có khối lượng gấp 14,8 lần khối lượng Trái đất và do đó mật độ vật chất khoảng 5,6 gram trên mỗi cm khối (trong khi đó mật độ trung bình của Trái đất là 5,51 gram trên mỗi cm khối).
Các nhà khoa học kết luận rằng, hành tinh K2-263b rất có thể chứa một lượng băng lớn kèm nhiều sắt, niken, magiê, silicon, oxy, carbon và nitơ hóa rắn tồn tại trên và bên dưới bề mặt.

Mời quý vị xem video: 10 hành tinh bí ẩn và kỳ lạ nhất trong vũ trụ - có thể bạn chưa biết

Thông tin "sốt" về các ngoại hành tinh mới.quay quanh “siêu Trái đất”

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng Kepler của NASA vừa công bố thông tin gây sốt liên quan sự hiện diện các ngoại hành tinh mới.

Kính viễn vọng săn lùng hành tinh Kepler của NASA đã phát hiện hơn 2.300 ngoại hành tinh trong vũ trụ từ trước tới nay. Và trong phát hiện mới này, kính viễn vọng tìm thấy thêm ba ngoại hành tinh mới quay quanh một ngôi sao có tên là GJ 9827 được mệnh danh là một “siêu Trái đất”, cách Trái đất tầm khoảng 100 năm ánh sáng, là ngôi sao sáng thuộc loại quang phổ K6V.

Thong tin "sot" ve cac ngoai hanh tinh moi.quay quanh “sieu Trai dat”
Nguồn ảnh: Phys. 

Ảnh quý hiếm chụp Mặt trăng vệ tinh băng giá sao Thổ

(Kiến Thức) - Đây là một bức ảnh chụp Mặt trăng vệ tinh băng giá của sao Thổ rất quý hiếm, thực hiện bởi tàu vũ trụ quá cố Cassini, mãi tới gần đây mới được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố.

Hai mặt trăng vệ tinh của sao Thổ Dione và Rhea bất ngờ lọt vào tầm quan sát của tàu vũ trụ Cassini trước khi con tàu này kết thúc cuộc đời.

Thực tế, mặt trăng Dione sao Thổ được chụp ở khoảng cách 685.000 dặm (1,1 triệu km) từ tàu Cassini,  trong khi Rhea được chụp xa hơn nhiều ở một khoảng cách khoảng 995.000 dặm (1,6 triệu km).

Sửng sốt nguồn xung tia X siêu sáng mới trong vũ trụ

(Kiến Thức) - Sử dụng kính viễn vọng không gian NMM của NASA, một nhóm các nhà thiên văn học của Đức đã phát hiện ra một nguồn xung tia X siêu sáng mới trong thiên hà NGC 300 ngoài vũ trụ, có nhiều yếu tố gây kinh ngạc. 

Cụ thể, nguồn xung tia X siêu sáng mới này có tên khoa học là NGC 300 ULX1. Mặc dù chúng ít sáng hơn so với hạt nhân thiên hà đang hoạt động trong vũ trụ, nhưng chúng sáng hơn so với bất kỳ ngôi sao nào khác trong khu vực gần nó, cách Trái đất khoảng 6 triệu năm ánh sáng.

Sung sot nguon xung tia X sieu sang moi trong vu tru
Nguồn ảnh: Phys. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới