NASA nói gì về ngọn đồi bí ẩn trên sao Diêm Vương?

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học NASA vừa thông tin chính thức về vùng đồi bí ẩn trên sao Diêm Vương.

Tàu vũ trụ New Horizon của NASA đã trực tiếp khám phá ngọn đồi đầy bí ẩn trên sao Diêm Vương.
Thực chất đây là một ngọn đồi nổi băng giá, là nơi hội tụ của các dòng sông băng ni tơ bị cạn hóa, băng hóa mạnh mẽ từ các lớp nước đá dày đặc. Tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi bên dưới ngọn đồi này.
NASA noi gi ve ngon doi bi an tren sao Diem Vuong?
Vùng khoanh hình chữ nhật trong ảnh được cho là khu vực cao nhất của vùng đồi bí ẩn, với độ cao 37 dặm. 
Các nhà khoa học đặt tên ngọn đồi bí ẩn trên sao Diêm Vương là Sputnik Planum, được mệnh danh là “trái tim ảo” của sao Diêm Vương với chiều dài khoảng 16.000 km.
Trên bề mặt của ngọn đồi này có thể chứa rất nhiều tảng băng trôi cô đọng từ nước đá, bên dưới là biển ni tơ hóa lỏng. Theo phân tích thì các tảng băng từ nước đá vẫn nhẹ hơn áp suất biển nitơ hóa lỏng, vậy nên xảy ra hiện tượng tảng băng trôi tương tự như ở Nam Cực của Trái đất.
Quá trình khám phá ngọn đồi trên sao Diêm Vương này diễn ra trong vòng 12 phút vào ngày 14/7/2015 nhưng mãi tới hôm nay mới được NASA công bố.
Huỳnh Dũng (theo ZN)

Bình luận(0)