Mark Zuckerberg từ chối trình diện trước Quốc hội Anh

Google News

Có vẻ như tỷ phú Mark Zuckerberg vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nhà chức trách.

Bất chấp áp lực ngày càng tăng, CEO Facebook Mark Zuckerberg vừa từ chối yêu cầu trực tiếp giải thích trước Quốc hội Anh về bê bối để đối tác lấy thông tin người dùng trái phép.
Facebook cho biết Giám đốc Sản phẩm Chris Cox và Giám đốc Công nghệ Mike Schroepfer sẽ là người đại diện trả lời câu hỏi của London. Cả 2 đều báo cáo trực tiếp cho Zuckerberg và đều thuộc lớp lãnh đạo lâu năm nhất, người phát ngôn của công ty nói.
Zuckerberg chịu nhiều chỉ trích vì bê bối “bán đứng” người dùng. (Nguồn: Techcrunch) 
Ngày 20/3, DCMS (Ủy ban Công nghệ, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Anh) gửi thư kêu gọi nhà lãnh đạo công nghệ "ra mặt" để cung cấp bằng chứng sau báo cáo công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica của nước này thu thập thông tin của 50 triệu người dùng mạng xã hội.
Mới đây, tỷ phú Zuckerberg đã mua quảng cáo trên 8 tờ báo lớn của Anh và Mỹ để đăng lời xin lỗi vì để vụ việc xảy ra. Ngoài cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN ngày 21/3 và một bài viết trên Facebook trước đó, ông không xuất hiện trước công chúng một lần nào.
Theo Dương Tống/NDH

>> xem thêm

Bình luận(0)