Học sinh tại ngôi làng “siêu lạnh” chỉ nghỉ học khi... mực đóng băng

Google News

Cách Bắc cực vài trăm km, với dân số chỉ hơn 500 người, Oymyakon (thuộc huyện Oymyakonsky, Cộng hòa Sakha, Nga) được coi là ngôi làng lạnh nhất thế giới.

Hoc sinh tai ngoi lang “sieu lanh” chi nghi hoc khi... muc dong bang
 
Nhiệt độ trung bình nơi đây trong khoảng từ -40 độ đến -50 độ C. Nhiệt độ thấp kỷ lục từng diễn ra ở đây là -71,2 độ C. Hiện nay, mức nhiệt mà ngôi làng Oymyakon đang duy trì là -62 độ C.
Với nền nhiệt này nó có thể khiến con người đóng băng chỉ trong vòng 1 phút khi bước ra ngoài trời. Trời lạnh đến mức, cả da thịt con người cũng cảm thấy đau nhức như bị kim châm.
Thật khủng khiếp khi biết rằng chỉ khi nhiệt độ hạ xuống -52 độ C thì học sinh mới được nghỉ học. Mà lý do đầu tiên là bút mực bị đông cứng. Và cũng thật đáng nể là người làng vẫn duy trì việc tắm bằng nước lạnh với quan niệm điều đó sẽ giúp họ khỏe hơn.

Theo Bảo Thu/Đại đoàn kết

>> xem thêm

Bình luận(0)