Giải mã lý do phi hành gia buộc phải nhảy trên Mặt trăng

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học chỉ ra rằng, việc di chuyển bằng cách nhảy sẽ giúp phi hành gia vận động tối ưu hơn là đi bộ thông thường trên Mặt trăng. Hãy cùng Kiến Thức giải mã sâu hơn về hành động này nhé!

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã làm một cuộc thí nghiệm chạy trên nhiều môi trường có trọng lực khác nhau và nhận thấy nếu đi nhanh trên Mặt trăng, con người rất dễ ngã.
Câu chuyện này tưởng như trò đùa đúng không nào nhưng đó lại là sự thật.
Nguồn ảnh: Google. 
Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do trên Mặt trăng, môi trường trọng lực yếu hơn so với hành tinh chúng ta.
Do đó, lực ma sát tạo ra giữa mặt của bàn chân phi hành gia và bề mặt Mặt trăng sẽ rất nhỏ. Điều này rất dễ khiến bạn bị ngã nhào.
Vậy nên, cách di chuyển tối ưu nhất trên Mặt trăng là nhảy, và tiếp đất theo phương thẳng đứng sẽ giúp quá trình di chuyển hiệu quả, và nhanh hơn so với đi bộ bình thường như kiểu phổ biến trên Trái đất.
Xem thêm video: Hình ảnh kỳ thú của Trái Đất chụp từ Mặt Trăng- Nguồn video: Thế Giới Kỳ Diệu.
Huỳnh Dũng (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)