Gấu mẹ đại chiến hổ dữ bảo vệ 3 con nhỏ

Google News

Những bức ảnh chân thực ghi lại khoảnh khắc gấu mẹ giận dữ, đuổi đánh hai con hổ vì chúng nhăm nhe ăn thịt gấu con.

Theo Daily Mail, gấu lợn nổi tiếng là loài gấu nhanh nhẹn, có kích thước cao lớn nhưng chỉ nặng khoảng 1 tạ. Kẻ thù chủ yếu của chúng là báo hoa mai, chó sói, hổ. Chúng thường sống trong các khu rừng ở Ấn Độ.
Gau me dai chien ho du bao ve 3 con nho
Gấu lợn mẹ bảo vệ 3 con nhỏ. 
Những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chạm trán được hướng dẫn viên chuyên nghiệp Aditya 'Dicky' Singh, 52 tuổi, chụp lại ở công viên Quốc gia Ranthambhore.
Gau me dai chien ho du bao ve 3 con nho-Hinh-2
Gấu mẹ nghênh chiến với kẻ săn mồi khát máu. 
“Gấu lợn đặc biệt hung dữ khi bảo vệ đàn con. Nó xua đuổi hai con hổ đến cùng, khiến những kẻ săn mồi nản chí mà bỏ đi”, Aditya nói.
Cặp hổ mà Aditya nhìn thấy là một con hổ cái và hổ đực. Chúng đi săn cùng nhau và rất hiếm khi bị khuất phục.
Trong ảnh, người xem có thể dễ dàng nhìn thấy 3 con gấu con nấp sau lưng mẹ. Sau màn chào hỏi bằng tiếng gầm gừ, con hổ lao vào tấn công trước.
Gấu lợn mẹ cũng chẳng vừa khi kiên cường chống trả, khiến kẻ đi săn quay lưng bỏ đi.
Hồi tháng 3 năm nay, một nhóm du khách đến tham quan công viên quốc gia Ấn Độ cũng chứng kiến cảnh gấu lợn đối đầu với hổ.
Gau me dai chien ho du bao ve 3 con nho-Hinh-3
Sau một hồi giao chiến, con hổ đành quay lưng bỏ đi. 
Cuộc giao chiến đẫm máu kéo dài trong vài phút. Sau màn vật lộn, cắn xé cùng những cú cào sắc nhọn, con hổ đành phải chịu thua, bỏ đi tìm con mồi khác.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)