Vinh danh trí thức 2022: GS.TS Nguyễn Gia Khánh

Google News

GS.TS Nguyễn Gia Khánh có 65 công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố, chủ trì viết 18 cuốn, trong đó tham gia viết 03 cuốn về chuyên môn...

Chủ Tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1945
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS Nguyen Gia Khanh
 Chân dung GS.TS Nguyễn Gia Khánh.
Thành tích đạt được
Tham gia giảng dạy tất cả các đối tượng đại học và sau đại học tại Bộ môn Nhi; giảng dạy chương trình đại học cho sinh viên Y4 – Y5 đa khoa, Y6 đa khoa; Y5 – Y6 chuyên khoa Nhi; tham gia giảng dạy sau đại học cho các trường Đại học Y Huế, Đại học Y, Đại học Quân Y, Đại học Y tế công cộng.
Hằng năm tôi luôn luôn vượt giờ giảng tiêu chuẩn từ 30% - 40%; đào tạo chương trình sau đại học cho hệ Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ, nghiên cứu sinh; hướng dẫn luận văn thành công cho 12 nghiên cứu sinh; 09 luận văn Bác sĩ nội trú; 25 luận văn Thạc sĩ; 21 luận văn Bác sĩ chuyên khoa II; trong giảng dạy, luôn cố gắng duy trì chất lượng chuyên môn và quản lý xây dựng đơn vị, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết của đơn vị, đề ra phương hướng hoạt động giảng dạy, hoạt động khoa học, đào tạo cho CBGD, cải thiện đời sống cho CBNV trong bộ môn, kết hợp chặt chẽ hoạt động đào tạo của bộ môn với hoạt động của Hội Nhi Khoa Việt nam, nâng cao vai trò hoạt động của bộ môn đối với ngành Nhi trong cả nước.
Đã tham gia 14 đề tài cấp nhà nước (chủ trì 1 đề tài và chủ trì các đề tài nhánh), 09 đề tài cấp Bộ; 07 đề tài cấp cơ sở. Bản thân có 65 công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. Các chương trình nghiên cứu cấp quốc gia trên đều mang ý nghĩa lớn đối với công tác. Tìm các yếu tố nguy cơ, tần suất và đề ra các biện pháp phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn cộng đồng, như bệnh tiêu chảy ở trẻ em bao gồm cả tiêu chảy cấp và tiêu chảy kéo dài nhằm làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong trẻ em về tiêu chảy, một bệnh phổ biến gặp ở trẻ em nước ta cũng như ở các nước đang phát triển.
Chủ trì viết 18 cuốn, tham gia viết 03 cuốn về chuyên môn.
Trong 39 năm tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhi tôi luôn có tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ điều trị, cố gắng nghiên cứu, tìm tòi kiến thức khoa học để chẩn đoán bệnh cho trẻ em thuộc chuyên ngành tiêu hoá bảo đảm độ chính xác cao; xây dựng các phác đồ điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Tiêu hoá; xây dựng các phác đồ chẩn đoán bệnh nhi Khoa Tiêu hoá trẻ em; chủ động áp dụng các kỹ thuật mới vào điều trị và chẩn đoán bệnh cho trẻ em; tham gia nhiều công việc với vị trí chuyên gia cố vấn về chuyên môn như: Các chương trình y tế quốc gia (Chương trình phòng chống bệnh tiêu chảy quốc gia - CDD); Chương trình lồng ghép xử trí bệnh trẻ em (IMCI).
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao Động hạng Ba 2010
- Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì; Huy chương vì thế hệ trẻ năm 1998; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2000
- Chiến sĩ thi đua, giảng viên giỏi năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2004
- Hội Nhi Khoa Châu Á Thái Bình Dương tặng danh Hiệu Outsanding Asian Pediatrician 2018
- Được phong học hàm PGS năm 1992; Nhà giáo ưu tú năm 2000
- Bằng khen của Bộ Y tế năm 2003; Bằng Khen trí thức tiêu Biểu Tổng Hội Y Học Việt Nam 2019; Hội Nhi khoa Việt Nam khen thưởng nhiều năm công tác Hội.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)