Phát hiện một loài người mới ở thế giới dưới lòng đất

Google News

Các nhà khoa học đã khai quật được hơn 100 mảnh hài cốt dị biệt thuộc về 1 người trưởng thành và 2 trẻ em tại một hang động ngầm ở Nam Phi, rất có thể thuộc về một loài người mới.

Theo New Scientist, đây không phải phát hiện choáng váng đầu tiên mà nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khảo cổ Lee Beger (từ Đại học Johannesburg, Nam Phi) đem về từ hang động UW 105 ở Johannesburg. Năm 2013, họ đã từng tìm thấy một loài người mới ở nơi đây, loài mà sau đó được đặt lên là Homo naledi.

Phat hien mot loai nguoi moi o the gioi duoi long dat

Lần trở lại vào năm 2020, nhóm nghiên cứu tiếp tục tìm thấy hơn 100 mảnh hài cốt thuộc về 3 cá thể của một loài rõ ràng thuộc chi Homo (chi Người) nhưng mang những đặc điểm rất nguyên thủy: hàm răng to chuyên dùng để xé thực vật cứng, xương thô và chắc... Các đặc điểm này cho thấy loài này phải là một trong các đại diện sớm của thế giới con người, hãy còn mang dáng dấp các vượn nhân hình.

Theo Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)