Hạn kim lâu, vợ chửa có nên làm nhà?

Google News

(Kiến Thức) - Chủ nhà sinh năm 1985 (Ất Sửu) thì năm 2014 là 30 tuổi phạm vào hạn kim lâu và hạn hoang ốc, vì vậy không nên tự động thổ xây nhà.

 Ảnh minh họa.
Bạn đọc Nguyễn Xuân Ánh (Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội) hỏi: Tôi có gia đình người cháu, chồng sinh năm 1985, vợ sinh năm 1987, đang có chửa, muốn làm nhà và mở cửa hàng tạp hóa năm nay. Nghe nói là phạm hạn kim lâu nên phải hoãn đến sang năm 2015. Xin hỏi, điều này có đúng không? Nếu đúng thì có cách hóa giải nào khác để xây nhà vào cuối năm khi cháu đã mẹ tròn con vuông? 
Chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân cho hay, theo cách tính hạn kim lâu, chủ nhà sinh năm 1985 (Ất Sửu) thì năm 2014 là 30 tuổi phạm vào hạn kim lâu và hạn hoang ốc, vì vậy không nên tự đứng ra động thổ xây nhà. Việc người vợ đang có bầu thì việc làm nhà lại cần phải kiêng kỵ hơn. 
Do đó, trong trường hợp chưa gấp gáp về vấn đề nhà ở, chủ nhà nên hoãn đến năm 2015, đây là năm không phạm vào bất cứ hạn gì để đứng ra xây nhà. Khi đó, việc sinh nở của vợ đã xong nên việc thay đổi môi trường sống cũng sẽ ảnh hưởng ít hơn. Tuy nhiên, nếu cần thiết phải xây trong năm 2014,  bắt buộc gia chủ phải mượn người hợp tuổi để xây. Một số tuổi có thể mượn trong trường hợp này là 1984, 1981, 1972, 1966...   
Vân Đài

Bình luận(0)