Cổ nhân dạy: 3 việc càng lười càng tiêu giảm phúc khí, hậu vận nghèo khó

Google News

Cổ nhân răn dạy rằng, cuộc đời 3 việc càng lười càng tiêu giảm phúc khí, hậu vận nghèo khó, chẳng thể được viên mãn, an vui.

1. Lười vận động

Không tập thể dục sẽ không có sức khỏe. Không có sức khỏe làm gì cũng sớm lao lực, chóng mệt, dễ đứt gánh giữa đường, làm việc gì cũng lỡ dở. Nên nhớ, trên đời này thứ quý giá nhất chính là sức khỏe, nếu không có sức khỏe, bạn sẽ chẳng là ai. Vận động, không chỉ giúp bạn khỏe mạnh, mà còn tinh thần sảng khoái, tâm hồn cởi mở. 

Co nhan day: 3 viec cang luoi cang tieu giam phuc khi, hau van ngheo kho

2. Lười học hành

Học hành, không phải chỉ ngồi trên ghế nhà trường. Mà khi bạn đã vào đời, làm việc rồi vẫn cần phải học. Học để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống - đó đều là những kiến thức quan trọng giúp bạn tiến xa hơn trong cuộc sống. Thế nên, đừng nghĩ tốt nghiệp đại học bạn đã học đủ, trí thức là mênh mông, muốn thoát nghèo bạn cần phải học. 

Co nhan day: 3 viec cang luoi cang tieu giam phuc khi, hau van ngheo kho-Hinh-2

3. Lười lao động

Muốn ăn phải ăn vào bếp. Nằm chờ sung rụng là tự giết chết tương lai của chính mình. Có lao động, bạn mới hiểu được trọn vẹn giá trị của cuộc sống, và khiến bản thân bạn ngày càng có giá trị hơn. Cuộc sống này vốn không dễ dàng. Có nhọc nhằn trong những ngày mưa, mới có thể thảnh thơi nhàn hạ hưởng thụ những ngày nắng. 

Những cách để thoát khỏi sự lười biếng:

1. Ưu tiên giải quyết những vấn đề quan trọng và có tính khẩn cấp. Đừng trì hoãn. Việc hôm nay chớ để ngày mai. 

2. Lập kế hoạch cụ thể cho công việc, tự gia hạn deadline cho chính mình. Đừng để nước đến chân mới nhảy, sẽ không thể hoàn thành tốt công việc. 

3. Ra ngoài và thường xuyên tập thể dục. 

4. Luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, không đắm chìm trong quá khứ. 

5. Sắp xếp cuộc sống thật gọn gàng, ngăn nắp, loại bỏ những thứ không cần thiết.

Theo Xuân Quỳnh/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)