Chuyên gia chỉ hung thần phong thủy độc địa nhất của 1 ngôi nhà

Google News

Chuyên gia phong thủy chỉ rõ HUNG THẦN phong thủy độc địa nhất của 1 ngôi nhà, phạm phải cả đời nghèo khó, hãy xem để còn thay đổi kẻo hối hận chẳng kịp.

Nhà khuyết góc
Nhà khuyết góc sinh ra tà khí là khi trong căn nhà thiếu một góc nào đó. Chẳng hạn, bình thường nhà 4 góc vuông vắn nhưng vì đất đai hay lý do nào đó, người ta làm thành 4 góc nhưng chỉ có 3 góc rõ còn 1 góc thì xéo.
Trong ngũ hành tạp âm gọi căn nhà như này là nhà hao tài. Bởi, nhà cửa cũng giống như túi tiền của gia chủ vậy. Thế nên, nếu nó thiếu một góc thì chẳng khác nào túi tiền bị thủng một lỗ. Lúc đó, dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng ra đi hết mà thôi.
Chuyen gia chi hung than phong thuy doc dia nhat cua 1 ngoi nha
Ảnh minh họa. 
Nhà gần công trình cao tầng
Những công trình được xây ngày càng cao để tận dụng khoảng không gian phía trên. Nhà hàng, khách sạn, xầu vượt… sẽ có chiều cao khá lớn. Nếu gia đình bạn xây nhà gần những khu này thì cũng nên xây cao một chút. Bởi, nếu thấp, ánh mặt trời sẽ bị hấp thu hết. Do đó, ánh mặt trời vốn mang khí dương, đại diện cho sự hưng thịnh không thể chiếu vào bên trong nhà. Nếu sống trong ngôi nhà đó trong một khoảng thời gian dài, sức khỏe gia chủ sẽ kém đi, làm ăn thua lỗ, đụng đâu cũng gặp cản trở.
Nếu gia đình bạn phải sống trong ngôi nhà này thì các chuyên gia phong thủy khuyên bạn nên làm 1 hòn non bộ trước hoặc trong nhà. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể sử dụng đá cẩm thạch đặt trong phòng khách cũng được.
Những yếu tố ảnh hưởng tới phong thủy ngôi nhà
1. Trước cửa nhà luôn sạch sẽ, sáng sủa
Cửa ra vào cần giữ sạch sẽ mới có thể vượng vận. Ngược lại, nhiều người thích để đồ đạc linh tinh ngay cạnh cửa nhà. Tạp vật, giày dép thậm chí rác thải có thể sẽ khiến vận thế ngôi nhà xảy ra vấn đề, dễ bị phá tài, tiền kiếm được không tích lũy được và ngày càng đi xuống.
Xung quanh cửa chính ngôi nhà, tốt nhất là không nên bố trí quá nhiều vật dụng, đặc biệt kiêng kị để thùng rác hay những túi rác trước cửa nhà, những "uế khí" sẽ xua đuổi vận may của ngôi nhà bạn. Nếu có thể đón ánh nắng mặt trời mỗi ngày sẽ càng tốt cho việc tích tụ dương khí, chiêu rước tài lộc vào nhà.
2. Không để “thái sơn áp đỉnh phải uốn mình”
Câu nói này nghĩa là trong môi trường nhà ở hay văn phòng làm việc không được để xà ngang áp đỉnh phía trên đầu. Nếu bị tình trạng này sẽ khiến gia chủ thường rơi vào khó khăn, mỏi mệt, vận thế không tăng lên được.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo!
Theo Ngọc Lê/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)