5 lời dạy thâm thúy của cổ nhân giúp bạn khôn ra

Google News

Khi bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đừng lo lắng, đừng nản chí mà nghĩ rằng bản thân mình chắc chắn sẽ không làm được. Hãy sống như loại hoa dại, dù ở điều kiện khắc nghiệt như nào vẫn sinh sôi nảy nở, càng ở hoàn cảnh khó khăn càng phải nỗ lực vươn lên.
 

1. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn mặc dù không biết gì về bạn. Đừng buồn, hãy nhớ kĩ một điều: “chó sủa khi gặp người lạ”
Khi gặp những kẻ ghét mình, mặc cho họ có phán xét, nói xấu bạn như nào thì bạn cũng hãy mặc kệ bỏ qua. Bởi giải thích với người ghét mình chỉ có mất công và tổn hao sức lức mà thôi. Hãy cứ bình thản, im lặng là cách đáp trả tốt nhất, vì những kẻ nói xấu bạn chính là những kẻ thua kém bạn nên mới dành thời gian để xoi mói bạn.
2. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể
5 loi day tham thuy cua co nhan giup ban khon ra
 

Khi bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đừng lo lắng, đừng nản chí mà nghĩ rằng bản thân mình chắc chắn sẽ không làm được. Hãy sống như loại hoa dại, dù ở điều kiện khắc nghiệt như nào vẫn sinh sôi nảy nở, càng ở hoàn cảnh khó khăn càng phải nỗ lực vươn lên.
3. Hãy biết đặt cái tôi của mình sau người khác. Nhưng đừng vào chạm tự ái của ai.
Che đi cái xấu, cái dở và tuyên dương cái hay, cái đẹp của người khác. Một người rộng lượng, không ích kỉ sẽ làm được như thế, một cách vô tư. Hãy đặt cái 'tôi' của mình ra phía sau khi nói chuyện, đối đáp với người khác.
4. Giàu và nghèo đều bao gồm cả hai mặt vật chất và tinh thần, có người có thể “giàu có” về vật chất nhưng lại “nghèo khó” về tinh thần
Trong cuộc sống đừng bao giờ nhìn hoàn cảnh của mình rồi so sánh với người khác. Bởi bạn không ở trong hoàn cảnh của người khác, bạn không thể hiệu có sung sướng hay khổ đâu. Vậy nên trong cuộc sống hằng ngày vẫn tránh không nổi phiền muộn. Lại có những người có thể “nghèo khổ” về vật chất nhưng lại rất “giàu có” về tinh thần, làm được việc mình yêu thích và tìm thấy “sự vui vẻ” trong chính cảnh nghèo của mình.
5. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác
Đừng hơn thua với những người không đáng. Hãy học cách ghi nhớ rằng: Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà sẽ không có ai xót xa cho mình.
Theo Truy Nguyệt/Khỏe và đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)