Hung thủ đâm Đại sứ Mỹ tại Hàn có thể lĩnh án tử

(Kiến Thức) - Công tố viên Hàn Quốc đã chính thức truy tố hung thủ tấn công Đại sứ Mỹ, khiến ông phải khâu 80 mũi, với tội danh âm mưu giết người. 

Ngày 5/3, Kim Ki-jong, 55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đã dùng dao gọt trái cây tấn công vào cổ tay và mặt Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert trong một diễn đàn tại Seoul, khiến ông phải điều trị năm ngày tại bệnh viện.
Một quan chức tại Phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul cho biết, ông Kim đã bị truy tố với tội danh âm mưu giết người và có thể bị ngồi tù hoặc thậm chí bị tử hình, một hình phạt hiếm khi được sử dụng ở Hàn Quốc, nếu bị kết tội.
Hung thu dam Dai su My tai Han co the linh an tu
 Hung thủ tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kim Ki-jong.
Ngoài ra, các công tố viên vẫn đang điều tra liệu ông Kim có vi phạm Đạo Luật An ninh Quốc gia, một đạo luật gây tranh cãi về việc cấm các hoạt động ủng hộ Triều Tiên. Tuy nhiên, các ý kiến trái chiều cho rằng, việc sử dụng đạo luật này là nỗ lực chính trị hóa vụ án.
Để bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của người dân Hàn Quốc, Đại sứ Mark Lippert đã đăng một bài viết trên blog vào thứ tư (1/4) sau khi trở lại làm việc vào cuối tháng 3.
"Sự quan tâm của người dân Hàn Quốc có nghĩa to lớn với tôi, Robyn (vợ), Sejun (con), và Grigsby (chú chó cưng) ", ông Lippert viết.

TQ khởi động chiến dịch “Săn cáo 2015”

Bộ Công an Trung Quốc quyết định tổ chức triển khai chiến dịch “Săn cáo 2015” trên toàn đất nước từ ngày 1/4 . 

Đối tượng trọng điểm của chiến dịch này là những người tình nghi phạm tội kinh tế, bỏ trốn ra nước ngoài, đảng viên và nhân viên nhà nước bỏ trốn ra nước ngoài, những người liên quan đến các vụ án tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài.

Ả Rập Saudi sử dụng vũ khí cấm không kích Yemen

Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) cho biết, Ả Rập Saudi đã sử dụng vũ khí cấm trong các cuộc không kích chống phiến quân Houthi ở Yemen.

Theo HRW, những chứng cứ mới cho thấy, các cuộc không kích do Ả Rập Saudi dẫn đầu ngày 26/3 vào làng Bani Hawat ở miền Trung Tây Yemen đã sử dụng bom chùm bị cấm, khiến 23 thường dân Yemen thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em và 5 phụ nữ.

Tìm cách đối phó TQ, Nhật-Ấn hợp tác quốc phòng chặt chẽ

(Kiến Thức) - Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar có chuyến thăm 4 ngày tới Nhật Bản để tăng cường mối quan hệ Ấn-Nhật nhằm đối phó Trung Quốc.

Hôm nay (1/4), Bộ trưởng Manohar Parrikar sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật, ông Fumio Kishida.
Trước đó, trong bản thông cáo báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Ấn Độ đều thể hiện mong muốn biến lĩnh vực thiết bị và công nghệ quân sự thành "trụ cột trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 bên". Ấn Độ thậm chí còn gọi Nhật Bản là "đối tác ưu tiên" trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ quân sự.

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.