Hiện trường động đất mạnh ở Peru, nhiều người thương vong

Trận động đất mạnh 5,5 độ Richter với tâm chấn gần thành phố Sicaya, Peru, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 19/7 cho biết, trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở Peru đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương và 300 người phải sơ tán.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào lúc 21h24 tối 18/7 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách thành phố Sicaya thuộc tỉnh Huancay 2 km. Độ sâu của cơn địa chấn là 10 km.

apdongdatoperu.jpg
Người dân đi qua đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở Pumpuya, Peru, ngày 19/7/2026. Ảnh AP/Javier Ninanya.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Quốc gia Peru cho biết trong một thông cáo rằng tổng số người mất tích trong trận động đất vẫn đang được xác định. Nhiều tòa nhà đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng về kết cấu, trong đó có nhà thờ “Santiago de León” tại Chongos Bajo, được xây dựng từ năm 1565 và đã được công nhận là di sản quốc gia.

Ông Luis Vásquez, người đứng đầu văn phòng phòng vệ dân sự địa phương, nói với các phóng viên rằng, việc sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống bằng đất sét ở khu vực này “đã góp phần làm tăng mức độ thiệt hại và ảnh hưởng”.

Hình ảnh do truyền thông địa phương phát sóng ghi lại cảnh thân nhân các nạn nhân đau buồn tại một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vùng nông nghiệp Chongos Bajo, nơi người dân phải quấn chăn ngồi ngoài trời trước những ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng.

“Nhà tôi đã bị phá hủy”, bà Hermenegilda Guamalato chia sẻ với một đài phát thanh địa phương khi đang tìm nơi trú ngụ cho 3 người con tại tỉnh lân cận Huayucachi.

Theo AP, động đất thường xảy ra tại Peru, quốc gia nằm dọc theo Vành đai lửa Thái Bình Dương.

Năm 2007, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra tại tỉnh Pisco, vùng Ica, khiến gần 600 người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập nhà trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV

Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela vượt 5.000

Số nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela vào tháng trước đã tăng lên 5.069 người. 

AP đưa tin ngày 18/7, số người thiệt mạng do hai trận động đất mạnh làm rung chuyển Venezuela tối 24/6 đã tăng lên 5.069 người, theo thông báo của Chính phủ nước này.

Trong một tuyên bố, Chính phủ của Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, số người bị thương hiện vẫn là 16.740 người, không thay đổi trong 11 ngày qua, và hơn 6.400 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Nỗ lực nhận dạng thi thể nạn nhân trong động đất ở Venezuela

Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kép ở Venezuela đã tăng lên 2.295 người.

Theo AP, tính đến ngày 3/7, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép ở Venezuela tối 24/6 đã tăng lên 2.295 người. Venezuela đang nỗ lực thu thập, nhận dạng và bảo quản các thi thể nạn nhân động đất cho người thân đến nhận.

Trên khắp La Guaira, bang nằm trên bờ biển phía bắc Venezuela, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hai trận động đất mạnh liên tiếp tối 24/6, người dân cũng đang gấp rút tìm kiếm thân nhân trước khi quá muộn.

Sống sót sau 8 ngày kẹt dưới đống đổ nát vì động đất ở Venezuela

Một nhân viên bảo vệ 43 tuổi đã được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát vì thảm họa động đất ở Venezuela.

AP đưa tin, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một nhân viên bảo vệ 43 tuổi khỏi tầng hầm bị sập vào sáng sớm 2/7 trong chiến dịch tìm kiếm cứu hộ kéo dài nhiều ngày sau thảm họa động đất kép tối 24/6.

"Ông Hernán Alberto Gil Flores, một nhân viên bảo vệ 43 tuổi, đã được đưa ra ngoài an toàn bằng cáng, được bao quanh bởi các nhân viên cứu hộ đội mũ bảo hiểm, sau khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở tầng hầm của trung tâm mua sắm Playa Grande tại thị trấn ven biển La Guaira từ ngày 24/6", nguồn tin cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới