Hệ sinh thái đấu thầu trăm tỷ của Xây lắp Tuấn Tú: "Bách chiến bách thắng" nhờ đâu? [Kỳ 1]

Trúng thầu hàng loạt dự án điện lớn tại TP Đồng Nai với doanh thu "khủng", Công ty Xây lắp Tuấn Tú thường xuyên giành chiến thắng ngoạn mục khi các đối thủ cạnh tranh có giá siêu rẻ lại bất ngờ mắc những sai sót hy hữu về mặt pháp lý.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú (Mã số doanh nghiệp: 3603291509) do ông Trần Đức Hạnh làm Giám đốc, có trụ sở đăng ký tại Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai đang nổi lên như một "thế lực" đáng gờm trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình điện và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy một bức tranh tài chính vô cùng ấn tượng của doanh nghiệp này khi tham gia tổng cộng 36 gói thầu, trong đó đã trúng tới 22 gói, trượt 14 gói.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) lên tới hơn 101.770.097.538 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 28.995.789.663 đồng, và giá trị trúng thầu với vai trò liên danh chiếm tỷ trọng áp đảo lên tới 72.774.307.875 đồng. Thành công của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú mang đậm dấu ấn "sân nhà" khi doanh nghiệp này gần như chỉ tập trung nguồn lực để đấu thầu tại TP Đồng Nai.

Phân tích sâu vào chiến lược đấu thầu, có thể thấy nhà thầu này được tổ chức vô cùng bài bản: Đối với các gói thầu nhỏ, họ tham gia độc lập; đối với các dự án tầm trung và lớn, họ lập tức "bắt tay" với đối tác chiến lược là Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Đại Hải. Sự kết hợp này mang lại hiệu suất tuyệt đối khi liên danh Tuấn Tú - Đại Hải đã trúng 100% (8/8 gói) các dự án mà họ cùng nhau tham dự, vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ khác trên thị trường.

Tuy nhiên, đi sâu vào phân tích hồ sơ đánh giá của từng gói thầu, dư luận không khỏi băn khoăn trước những kịch bản chiến thắng có phần "kỳ lạ" của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú. Đặc biệt là hiện tượng các đối thủ cạnh tranh đưa ra mức giá dự thầu cực kỳ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước nhưng lại bất ngờ "ngã ngựa" bằng những lỗi hành chính, pháp lý hết sức sơ đẳng.

Điển hình, tại Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa, thay thiết bị hệ thống điện tại khu Tái định cư xã Bình Minh do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bình Minh làm Chủ đầu tư (triển khai năm 2026). Gói thầu có giá dự toán là 6.709.248.662 đồng. Tham gia cạnh tranh tại gói thầu này có 3 nhà thầu. Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú đưa ra mức giá dự thầu là 6.503.089.099 đồng. Mức giá này cao hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Bảo Châu (chào giá 6.123.210.925 đồng, tức rẻ hơn gần 400 triệu đồng so với Tuấn Tú).

11-7422.png
Nguồn MSC

Lẽ ra, với một mức giá chào thầu siêu cạnh tranh, Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Bảo Châu sẽ là ứng cử viên sáng giá giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Thế nhưng, tại bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, nhà thầu này lại bị Tổ chuyên gia (thuộc Công ty TNHH MTV 36) đánh trượt vì một lý do hy hữu: Bảo lãnh dự thầu không hợp lệ. Cụ thể, thay vì nộp bảo lãnh dự thầu cho dự án tại xã Bình Minh, Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Bảo Châu lại nộp nhầm thư bảo lãnh dự thầu của một dự án khác nằm ở... huyện Trảng Bom cũ (Gói thầu số 01 thuộc dự án Thay thế đèn led tiết kiệm do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Trảng Bom làm chủ đầu tư). Lỗi sai sơ đẳng này đã trực tiếp loại Bảo Châu ra khỏi cuộc chơi, giúp Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú trở thành nhà thầu đáp ứng yêu cầu và chính thức trúng thầu ở mức giá 6.503.089.099 đồng (tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức 3,07%).

Kịch bản "đối thủ tự loại" không chỉ xuất hiện một lần. Tại Gói thầu Xây lắp + Thiết bị hạng mục điện thuộc dự án Khu tái định cư 15ha Tân Phú do Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê làm bên mời thầu. Gói thầu có giá lên tới 38.633.572.000 đồng. Liên danh Tuấn Tú - Đại Hải - Cơ điện dự thầu với giá 36.339.999.176 đồng. Trong khi đó, đối thủ là Liên danh Bảo Nguyên - Phú Thọ có giá chào thầu rẻ hơn rất nhiều (chỉ 34.768.908.472 đồng). Vẫn với kịch bản cũ, nhà thầu giá rẻ Bảo Nguyên - Phú Thọ bị loại ở bước kỹ thuật vì lý do thuyết minh biện pháp tổ chức thi công thiếu tiến độ tổng và mâu thuẫn số lượng nhân công. Kết quả, Liên danh của Tuấn Tú trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,94%.

Bình luận về hiện tượng pháp lý này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: " Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Tổ chuyên gia loại nhà thầu nộp sai bảo đảm dự thầu là đúng luật. Tuy nhiên, dưới góc độ giám sát sự minh bạch, khi hiện tượng các nhà thầu có giá bỏ thầu cực thấp nhưng liên tục trượt vì những lỗi sơ đẳng như nộp nhầm bảo lãnh, thiếu giấy tờ cơ bản lặp đi lặp lại nhiều lần tại các gói thầu, dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về tính chất cạnh tranh thực sự của các phiên đấu thầu này. Cơ quan chức năng cần có biện pháp rà soát, kiểm tra chéo các dải IP nộp thầu và mối quan hệ tài chính giữa các nhà thầu này để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tối ưu hóa vốn đầu tư công".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Nhiều gói thầu "một mình một ngựa" về đích, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT)

Căn cứ Điều 14 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện một trong các biện pháp bảo đảm dự thầu nhằm bảo đảm trách nhiệm dự thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bao gồm: Đặt cọc; Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam; Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước. Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu. Mức bảo đảm dự thầu dao động từ 1% đến 1,5% đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, và từ 1,5% đến 3% đối với các gói thầu lớn. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày. Đồng thời, theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, hồ sơ dự thầu (E-HSDT) chỉ được đánh giá là hợp lệ khi bảo đảm dự thầu được nộp đúng quy định: Đúng tên đơn vị thụ hưởng (Chủ đầu tư/Bên mời thầu), đúng tên gói thầu/dự án, đúng giá trị và đúng thời hạn hiệu lực. Mọi sai sót như nộp nhầm thư bảo lãnh của dự án khác, sai tên dự án sẽ dẫn đến việc hồ sơ bị Tổ chuyên gia đánh giá là "Không đạt" ngay từ vòng sơ loại (tính hợp lệ), khiến nhà thầu mất quyền bước vào vòng đánh giá kỹ thuật và tài chính. Việc các nhà thầu chuyên nghiệp lại mắc phải lỗi nộp nhầm bảo lãnh của dự án khác là một vấn đề hy hữu, đặt ra dấu hỏi về sự cẩn trọng và tính thực chất khi tham gia đấu thầu của các đơn vị này.

Điểm sáng đấu thầu từ các dự án do Công ty Xây lắp Tuấn Tú thực hiện

Trúng hàng loạt gói thầu trị giá lớn nhưng vẫn duy trì tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước ở mức tốt (từ 3% - 5,5%), hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực về tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh công tác đấu thầu và quản lý đầu tư công trên cả nước đang được siết chặt nhằm tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách, những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao luôn được dư luận và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Hiện nay, quá trình đổi mới quản lý hành chính, đặc biệt là khi tỉnh Đồng Nai chuyển mình trở thành TP Đồng Nai trực thuộc trung ương (áp dụng từ 30/4/2026), đòi hỏi công tác xây dựng hạ tầng cơ sở phải được thực hiện minh bạch, chất lượng và tiết kiệm tối đa.

Khác biệt với thực trạng trúng thầu sát giá, tiết kiệm siêu thấp (dưới 0,5%) diễn ra tại nhiều nơi, dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú tại khu vực này lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn tích cực và khác biệt.

Phong Điền: Chỉ định thầu gói giao thông nông thôn hơn 1,7 tỷ đồng

Gói thầu thi công tuyến giao thông Tổ 1 ấp Tân Hưng vừa được Phòng Kinh tế Phong Điền phê duyệt chỉ định thầu cho một DVCI Thiên Phúc với tỉ lệ tiết kiệm 3,2%.

Dự án nâng cấp tuyến GTNT Tổ 1 ấp Tân Hưng, có tổng mức đầu tư 1.996.320.000 đồng, được UBND xã Phong Điền phê duyệt theo quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 08/05/2026.

Dự án được đầu tư nhằm: Nâng cấp tuyến GTNT Tổ 1 ấp Tân Hưng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực. Đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường hiện hữu. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất, giao thương hàng hóa của người dân. Từng bước nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Vĩnh Long: Gói thầu hơn 3 tỷ tại xã Phú Túc đạt tỷ lệ tiết kiệm 12%

UBND xã Phú Túc vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công Đường ĐA.07, thông qua đấu thầu rộng rãi tiết kiệm ngân sách 12%.

Diễn biến gói thầu hơn 3 tỷ đồng tại xã Phú Túc

Dự án Đường ĐA.07 (Từ QL57B đến ĐX.02) do UBND xã Phú Túc làm chủ đầu tư đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cốt lõi: Thi công xây dựng. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 813/QĐ-UBND trước đó của UBND xã Phú Túc đã định hướng rõ việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Đọc nhiều nhất

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.

Tin mới

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.