Lưu Hiểu Khánh bị chỉ trích bán thư pháp giá "cắt cổ"

Google News

Lưu Hiểu Khánh đã đáp trả việc nhiều người cho rằng bà bán thư pháp giá quá cao.

Thời gian gần đây, Lưu Hiểu Khánh bắt đầu bén duyên với bộ môn viết thư pháp. Nữ diễn viên thường chia sẻ quá trình viết chữ trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời tán thưởng từ phía người hâm mộ.

Không chỉ vậy, những bức thư pháp của Lưu Hiểu Khánh cũng bán được rất nhiều tiền.

Luu Hieu Khanh bi chi trich ban thu phap gia

Trong một buổi livestream, bức thư pháp gồm 2 chữ "Xá Đắc" được bà rao bán với giá 9999 NDT (gần 36 triệu đồng). Số tiền bán ra khiến ai ai cũng phải kinh ngạc, thậm chí có người còn bày tỏ các ngôi sao kiếm tiền quá dễ dàng.

Bên cạnh đó, cũng có không ít lời chỉ trích Lưu Hiểu Khánh lợi dụng danh tiếng để bán giá cao.

Luu Hieu Khanh bi chi trich ban thu phap gia

Lưu Hiểu Khánh livestream bán... chữ

Đáp trả những lời trên, ngôi sao Võ Tắc Thiên cho biết: "Viết chữ cũng cần vận khí, khí này là dùng cả đời để viết".

Câu nói của bà ám chỉ việc chữ thư pháp mang theo may mắn của người viết, việc mua thư pháp cũng giống như việc bà mang lại may mắn cho người mua.

Luu Hieu Khanh bi chi trich ban thu phap gia

Có không ít người đã bỏ tiền ra mua những tác phẩm của Lưu Hiểu Khánh. Theo đó, bà đã bán được 14 bức với giá 9999 NDT và 13 bức có giá 3888 NDT.

Trước đây bà cũng tổ chức triển lãm thư pháp và bán hết sạch các tác phẩm, nổi bật trong đó là một bức được bán với giá cao ngất ngưởng gần 1,08 triệu NDT (gần 3,8 tỷ đồng).

Luu Hieu Khanh bi chi trich ban thu phap gia

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp Châu Á. 

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí. Bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45/50 người giàu có nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes tổng kết năm 1999. 

Tuy nhiên năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế và phải ngồi tù 422 ngày.  

Theo Anh Anh / Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)