Đợt sắp xếp chưa từng có của giáo dục Thủ đô

Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên toàn thành phố. Đây có thể nói là đợt sắp xếp lớn nhất từ trước tới nay.

Hàng nghìn trường phải sắp xếp lại

Hà Nội thực hiện đợt sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới gần 3.000 trường công lập (hoàn thành trước 10/8) nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực. Hà Nội lựa chọn phương án sắp xếp theo nguyên tắc tinh gọn bộ máy quản lí hành chính nhưng không thu hẹp quy mô trường lớp với ba nguyên tắc.

Thứ nhất, Hà Nội giữ nguyên 124 trường THPT công lập hiện có. Thứ hai, đối với khối mầm non, tiểu học, và THCS (cấp xã/phường quản lí), không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà; không thực hiện sắp xếp các trường chất lượng cao hiện có và các trường đã đăng kí, được công nhận trường chất lượng cao trước ngày 30/7.

Thứ ba, hai trường mầm non trực thuộc Sở GD&ĐT được bàn giao nguyên trạng mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực về UBND phường nơi trường đóng. Sở tiếp tục quản lí trường phổ thông chuyên biệt và được tổ chức lại phù hợp với nhu cầu học tập của người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Bốn trường chuyên biệt hiện trực thuộc UBND cấp xã, phường sẽ được bàn giao nguyên trạng về trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội quản lí.

Hà Nội sẽ đề ra các tiêu chí quy mô sau sắp xếp. Trường mầm non có tối thiểu 30 lớp; trường tiểu học tối thiểu 40 lớp; trường THCS tối thiểu 45 lớp; trường nhiều cấp học tối thiểu 50 lớp, đồng thời bảo đảm quy mô học sinh theo quy định đối với từng cấp học.

Thành phố đặt mục tiêu thực hiện tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lí hành chính. Như vậy, các phường/xã trên toàn thành phố đều phải triển khai sắp xếp lại mạng lưới trường lớp.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại một số phường, xã của thành phố cho thấy, quy mô trường lớp nhỏ lẻ khá nhiều. Ví dụ, tại phường Hoàn Kiếm, ở bậc THCS, các trường thuộc diện sắp xếp chiếm tới 3/4 trường và 2 trường tiểu học cũng nằm trong diện này. Ở phường Cửa Nam, có hai trường tiểu học là Quang Trung và Võ Thị Sáu và hai trường phải sắp xếp lại mới đủ quy định số lớp theo kế hoạch. Tại phường Hồng Hà, các trường THCS đều thuộc diện sắp xếp lại.

Nhiều trường ở Hà Nội chỉ có từ 5 đến 8 lớp học. Ví dụ: Trường THCS Phú Mãn, xã Phú Cát chỉ có 5 lớp; Trường Mầm non Huyện, xã Đan Phượng có 8 lớp; THCS Vân Hà và Tiểu học Vân Hà, xã Phúc Lộc đều chỉ có 5 lớp. Một số trường gặp khó khăn trong tuyển sinh dẫn đến số học sinh rất ít, sĩ số không đảm bảo như Trường THCS Hồng Hà (phường Sơn Tây) hay các trường mầm non tại phường Cửa Nam.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhiều trường có diện tích quá nhỏ, đan xen trong khu dân cư, nằm sâu trong ngõ hẹp. Có thể kể đến Trường Mầm non Chim Non, phường Ngọc Hà chỉ có 252,2m2; nhiều trường tại phường Hai Bà Trưng. Một số trường có cơ sở vật chất cũ, xuống cấp trầm trọng, vị trí giao thông không thuận tiện như Mầm non Bắc Cầu, phường Bồ Đề.

Trường học tại Hà Nội phải sắp xếp xong trước ngày 10/8. Ảnh: NTCC
Trường học tại Hà Nội phải sắp xếp xong trước ngày 10/8. Ảnh: NTCC

Nhiều trường không đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia do thiếu diện tích để xây dựng các phòng học tối thiểu, phòng chức năng, phòng bộ môn, hoặc sân chơi. Đơn cử như Trường Mẫu giáo số 8 và THCS Phúc Xá, phường Hồng Hà; các trường chưa đạt chuẩn tại phường Hà Đông.

Một số trường khoảng cách địa lí quá gần, gây chồng chéo địa bàn nên cần được sắp xếp. Có những trường mầm non hoặc tiểu học chỉ cách nhau từ 200m đến dưới 1,5km. Ví dụ Trường Mầm non Đinh Tiên Hoàng và Trường Mầm non Hoa Sen, phường Hồng Hà cách nhau chưa đến 200m; Trường Mầm non Thị trấn Phùng và Trường Mầm non Huyện, xã Đan Phượng cách nhau 250m.

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương cho biết, nhà trường đang đợi kế hoạch của phường. Theo bà, các sắp xếp của trường hiện nay thuận tiện cho phụ huynh nhất là thành lập trường liên cấp tiểu học-trung học cơ sở. Vì các trường của phường Hồng Hà có đặc điểm là chạy dọc hai bên bờ sông Hồng.

Giải đồng bộ nhiều bài toán

Hà Nội đặt mục tiêu tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lí hành chính (giảm số lượng hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán, văn thư...). Điều này giúp tiết kiệm ngân sách chi cho bộ máy gián tiếp để tập trung đầu tư trực tiếp vào chuyên môn dạy học. Sau khi sắp xếp thành các trường đa cơ sở hoặc liên cấp, việc điều phối giáo viên giữa các phân hiệu sẽ linh hoạt hơn.

Hiện tượng “thừa thiếu cục bộ” giáo viên môn học (đặc biệt là các môn đặc thù như Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới) sẽ được giải quyết tốt hơn mà không cần tuyển mới ồ ạt. Các phân hiệu cận kề có thể chia sẻ phòng chức năng, nhà thể chất, thư viện hoặc phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, các nhà giáo dục cũng đặt ra những bài toán cần giải quyết khi triển khai kế hoạch. Đó là áp lực quản lí tại các “siêu trường”. Sau khi sắp xếp, quy mô tối thiểu của các trường rất lớn. Một ban giám hiệu (1 hiệu trưởng và các hiệu phó) phải quản lí hàng nghìn học sinh phân bổ ở nhiều cơ sở khác nhau sẽ đối mặt với rủi ro quá tải quản trị, khó bám sát chất lượng dạy và học chi tiết.

Việc dôi dư cán bộ quản lí dễ dẫn đến những tâm tư, xung đột ngầm hoặc giảm động lực làm việc nếu công tác tư tưởng và chính sách đãi ngộ không được thực hiện thấu đáo.

Các xã, phường cũng cần có lộ trình 1-3 năm để giải quyết nhân sự gián tiếp dôi dư thông qua hình thức về hưu trước tuổi, luân chuyển sang các vị trí việc làm khác phù hợp hoặc đào tạo lại để chuyển sang làm công tác giảng dạy, hỗ trợ học đường sau khi sắp xếp lại hệ thống trường lớp.

Mỗi trường học đều có lịch sử, phong cách làm việc và văn hóa riêng. Khi sắp xếp lại thành các phân hiệu của một trường lớn, việc hòa nhập đội ngũ giáo viên, thống nhất các quy chế chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng sẽ đòi hỏi thời gian và dễ phát sinh bất đồng, khiếu nại, kiện tụng khiến môi trường giáo dục không ổn định.

Tại các xã ngoại thành, địa bàn rộng, khoảng cách giữa các điểm trường xa, việc quản lí một trường có các phân hiệu cách nhau 3-5 km sẽ gây trở ngại lớn cho công tác điều động giáo viên dạy liên tiết và quản lí bán trú.

Một thách thức nữa cần giải quyết đó là bài toán chất lượng. Nhiều chuyên gia dự báo sẽ có xu hướng phụ huynh chạy cho con được học ở phân hiệu chính (nơi thường có cơ sở vật chất tốt hơn, có ban giám hiệu trực tiếp làm việc) thay vì các phân hiệu phụ đúng tuyến như hiện nay. Nếu không đảm bảo đồng đều về chất lượng giáo viên giữa các cơ sở, sự bất bình đẳng trong cùng một nhà trường sẽ xuất hiện.

Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt quy mô lớn tại TPHCM

Cơ quan chức năng TPHCM triệt phá đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kg nguyên liệu,hàng thành phẩm

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kinh tế, buôn lậu, môi trường và an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ phụ gia thực phẩm giả hoạt động tại khu vực giáp ranh TPHCM và tỉnh Tây Ninh, Công an Thành phố phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm rồi đem đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Văn Đại (SN 1987, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) là đối tượng cầm đầu. Đại thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt, sau đó đặt in bao bì, tem nhãn giả của các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành phẩm.

Không nhường đường xe cứu thương chở người nguy kịch, tài xế sẽ bị xử lý sao?

Nếu có đủ điều kiện để nhường đường nhưng tài xế ô tô con cố tình không nhường, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang xác minh trường hợp một tài xế ô tô BKS 23A-093.xx, nghi có hành vi không nhường đường cho xe cứu thương. Sự việc xảy ra tối 15/7 tại quốc lộ 4C đoạn từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ.

Mạng xã hội trước đó đăng tải bài viết kèm hình ảnh chiếc xe cứu thương chở một người bệnh được cho là đang nguy kịch, di chuyển trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ, suốt đoạn đường dài, một chiếc xe 7 chỗ mang biển số 23A-093.xx chạy phía trước không nhường đường.

Số ca nhiễm Adenovirus tăng chóng mặt, nguy cơ lây lan trong mùa hè

Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 2.700 ca nhiễm Adenovirus, đặc biệt gia tăng trong tháng 7, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tại nơi công cộng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca nhiễm Adenovirus đang có xu hướng tăng nhanh đến mức báo động. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện khi ghi nhận 2.777 trường hợp dương tính Adenovirus, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7, danh sách bệnh nhi đã nối dài thêm 383 ca, cho thấy tốc độ lây lan vô cùng đáng ngại. Minh chứng rõ ràng nhất là trường hợp một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có tới 4 trên 5 trẻ bị lây nhiễm chéo lẫn nhau. Điều này cho thấy môi trường nước công cộng, nếu không đảm bảo vệ sinh và giãn cách hợp lý, sẽ trở thành điểm nóng dịch bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Miền Bắc đón đợt mưa rất lớn

Miền Bắc đón đợt mưa rất lớn

Hôm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ trời nắng nhẹ, ít mưa, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to vào chiều tối, đêm và sáng sớm