Đón không khí lạnh cường độ mạnh, miền Trung sắp mưa lớn diện rộng

Từ đêm 15/11 đến 22/11, nước ta đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây rét cho miền Bắc, Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn từ Quảng Trị đến Khánh Hoà...

Từ đêm 15/11 đến 22/11, nước ta đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây rét cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gây mưa lớn diện rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hoà, trong đó Đà Nẵng - Huế có thể là trọng tâm của đợt mưa này.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết cùng các sản phẩm dự báo, trong thời gian từ 16-22/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Trên khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-3,5 m, biển động mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm 15/11, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày, trong đó vùng mưa to đến rất to tập trung ở Huế- Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Huế và Đà Nẵng tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa từ 16-22/11 ở miền Trung.
Huế và Đà Nẵng tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa từ 16-22/11 ở miền Trung.

Đáng lưu ý, Huế và Đà Nẵng là trọng tâm của đợt mưa lũ kỷ lục cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, trong khi đó phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) là nơi hứng chịu sự tàn phá nặng nề của cơn bão số 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, chi tiết tác động của từng loại hình thiên tai sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo, dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai.

Trước đó, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk liên tục có mưa vừa, mưa to, chủ yếu do chịu ảnh hưởng của bão, nhiễu động trong đới gió đông trên cao và không khí lạnh.

Chỉ từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, khu vực này xảy ra 3 đợt mưa lớn diện rộng gồm đợt 1 từ 16-20/10, đợt 2 từ 23/10-3/11 và đợt 3 từ 6-7/11.

Trong đó, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 23/10 đến 3/11 có tổng lượng mưa từ 500- 800mm, có nơi trên 1000mm, riêng Huế và Đà Nẵng có nơi trên 1500mm như tại A Lưới (Huế) 1755mm, Nam Đông (Huế) 2452mm, Trà My (Đà Nẵng) 2061mm. Riêng tại đỉnh Bạch Mã (Huế), lượng mưa cao nhất trong một ngày lên tới 1.739,6mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4mm.

Thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, đêm và sáng trời lạnh

Không khí lạnh tăng cường kết hợp hội tụ gió khiến miền Bắc mưa kéo dài, trời lạnh về đêm và sáng. Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị còn mưa lớn cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/11, Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió Đông Nam trên cao nên có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

5.jpg
Ảnh minh họa.

Không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi dưới 16 độ

Không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền Bắc, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá sắp chuyển rét, vùng núi cao rét đậm có nơi dưới 16 độ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (2/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng trưa và chiều 2/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

59.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới