Hành tây ngâm với loại gia vị này, có ngay thuốc trị ho hiệu quả

Google News

Để trị ho, bạn có thể sử dụng những nguyên liệu có sẵn tại nhà.

Mật ong kết hợp với hành tây là một bài thuốc trị ho an toàn và mang lại hiệu quả tốt. Hành tây và mật ong đều có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, hoạt động như một loại kháng sinh tự nhiên, giúp làm dịu các cơn họ, làm lỏng chất nhầy và đẩy chúng ra ngoài dễ dàng hơn.

Bạn chỉ cần 1-2 chủ hành tây vàng hoặc tím bóc vỏ, thái miếng nhỏ và cho vào máy ép lấy nước. Nếu không có máy ép, bạn có thể cho hành tây vào máy xay nhuyễn rồi vắt lấy nước. Một cách khác là băm nhỏ hành tây rồi cho chúng vào một cái rây kim loại. Dùng thìa ép cho nước hành tây chảy ra.

Trộn đều nước ép hành tây với mật ong theo tỷ lệ 1:1 và để chúng trong lọ có nắp kín. Để nguyên hỗn hợp trong khoảng 1 giờ đồng hồ là có thể dùng được.

Hanh tay ngam voi loai gia vi nay, co ngay thuoc tri ho hieu qua

Mỗi lần uống 1 thìa nước hành tây mật ong, ngày uống hai lần giúp giảm ho, long đờm hiệu quả.

Bạn có thể kết hợp hành tây với mật ong để tạo ra một loại siro trị ho hiệu quả không kém.

Đầu tiên hãy cắt hành tây thành từng lát mỏng theo chiều ngang.

Rải một thìa đường phèn vào đáy lọ thủy tinh (dùng loại lọ có nắp đậy). Xếp một lát hành tây lên trên và tiếp tục rải đường. Cứ xếp đường và hành xen kẽ cho đến khi đầy lọ thì đóng nắp lại. Nếu không có đường phèn, bạn có thể dùng đường nâu hoặc đường trắng đều được.

Hanh tay ngam voi loai gia vi nay, co ngay thuoc tri ho hieu qua-Hinh-2

Để hành tây ngâm đường ở nơi thoáng mát trong vòng 24 giờ.

Khi thấy đường tan dần, hành tây tiết ra nước thì mang ra để lọc lấy phần siro.

Siro này có thể để trong tủ lạnh khoảng 2 ngày. Sau 2 ngày, bạn nên làm mẹ mới.

Mỗi lần uống khoảng 1 thìa để làm dịu cơn ho.

Theo Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)